ClockThứ Bảy, 16/03/2024 06:49

Hạ tầng đô thị ở Phú Thượng xuống cấp, nhếch nhác

TTH - Được sáp nhập vào TP. Huế từ tháng 7 năm 2021, nhưng phường Phú Thượng (trước đây là xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) với cơ sở hạ tầng còn nhếch nhác...
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Đường thi công dang dở

 Nhiều tuyến giao thông ở Phú Thượng nhếch nhác, cỏ mọc um tùm

Sau khi thực hiện đề án mở rộng địa giới hành chính, TP. Huế ưu tiên nguồn lực tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị cho các địa phương là xã, phường mới sáp nhập nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, kết nối liên vùng, kết nối các xã, phường với trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay tại phường Phú Thượng, hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng nhiều nơi còn thiếu, nhếch nhác, cỏ mọc um tùm và một số khu vực các cồn mồ vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, di dời ra khỏi khu dân cư.

Theo UBND phường Phú Thượng, địa phương có 148 tuyến đường nội thị, liên phường với kết cấu mặt đường bê tông xi măng, trong đó có khoảng 70% tuyến có hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, việc các tuyến được đầu tư đã lâu, thoát nước mặt bị tắc nghẽn, ít được sửa chữa bảo trì dẫn đến tình trạng ngập lụt và nước thải từ cống chảy tràn ra mặt đường nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường.

Tại các tuyến như Đường Pha, Hoàng Trọng Mậu… nhiều điểm thấp trũng, mặt đường vỡ vụn, nước thải tràn ra đường. Dọc các tuyến này còn nhiều lô đất trống cỏ mọc um tùm, các hồ nước tự nhiên chứa nước thải trong khu vực dân cư gây ô nhiễm.

Đặc biệt, tại một số tuyến ven khu vực sân vận động Phú Thượng, cỏ lấn ra mặt đường. Lâu ngày không được dọn dẹp, người dân vứt rác ngổn ngang trông rất nhếch nhác.

Đơn cử, tại tuyến đường ven sân bóng đi qua khu vực cồn mồ (chưa được đặt tên), hiện trạng đường này được đổ bê tông từ nhiều năm trước với bề ngang mặt đường khoảng 2,5m. Mặc dù tuyến này có nền đường khoảng 8m nhưng từ lâu nay cỏ đã mọc chen lấn, lấp hết mặt đường.

Khu vực cồn mồ nằm bên đường có diện tích khoảng 2.500m2 với hơn 100 ngôi mộ. Dù nằm trong khu vực dân cư nhiều năm vẫn chưa được di dời, giải phóng mặt bằng chỉnh trang đô thị khu vực này. Cạnh đó, trong khu vực sân vận động Phú Thượng, cỏ mọc như “rừng cây”, nhiều hộ dân tận dụng chăn thả bò gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông L.V.T, một hộ dân ở TDP Lại Thế, phường Phú Thượng cho biết, từ lâu người dân trong khu vực không đi lại trên tuyến đường ven cồn mồ do sợ rắn rít, đường lại tối vào ban đêm. Trong khi muốn ra đường chính Diệu Quang thì phải đi đường vòng. Dù đã lên phường thuộc địa bàn thành phố, nhưng nhiều nơi ở Phú Thượng hạ tầng còn sơ sài, nhếch nhác, một bộ phận người dân còn vứt rác bừa bãi, gây khó khăn đi lại cho người dân và ô nhiễm mỗi khi mưa lớn, ngập lụt.

Ông Võ Quốc Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng thừa nhận, hiện nay một số tuyến đường đầu tư đã lâu, hệ thống thoát nước xuống cấp, tắc nghẽn nên không thể thoát nước mặt. Ngoài ra, hầu hết hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn phường vẫn chưa có vỉa hè, kẻ vạch, biển cảnh báo, cấm đậu đỗ xe khiến người dân nhầm lẫn để kinh doanh buôn bán. Đặc biệt, có 2 điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại ngã ba Tỉnh lộ 5 - Tỉnh lộ 10 và Quốc lộ 49 và Tỉnh lộ 5…

Tổ quản lý đô thị phường đã tiến hành phối hợp lực lượng công an tổ chức các đợt ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng được và xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Thời gian tới, phường sẽ kết hợp với phong trào Ngày Chủ nhật xanh để tiến hành vệ sinh môi trường, xử lý cỏ ven các tuyến đường giao thông.

Liên quan đến khu vực cồn mồ trong khu dân cư, ông Võ Quốc Chính thông tin, đây là hiện trạng tồn tại từ nhiều năm trước, không phải là khu vực đất ở. Do nằm trong khu dân cư nên phường đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tuy nhiên, việc di dời, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng ở đây thuộc phẩm quyền của UBND thành phố.

Thời gian tới, phường sẽ có các văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị TP. Huế đề xuất kiểm tra, nêu rõ những bất cập các vị trí kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường. Kiến nghị các cấp chính quyền đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, mặt đường các tuyến giao thông, đồng thời khảo sát tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng tại các khu quy hoạch, khu dân cư để chỉnh trang đô thị và ổn định cuộc sống người dân. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu vực trên địa bàn nhằm tạo bộ mặt đô thị cho phường.

Thời quan qua, tổ quản lý đô thị phường đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức các đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị như tháo dỡ biển quảng cáo và mái che, mái vẩy sai quy định tại chợ Nam Phổ, Chợ Mai, cầu Chợ Dinh, các hàng quán kinh doanh lấn chiếm lề đường ở Khu đô thị Phú Mỹ Thượng, trên tuyến Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 5. Theo UBND phường Phú Thượng do địa bàn rộng cùng với mật độ phương tiện đông, số hộ kinh doanh nhiều, do vậy phường đã đề xuất UBND TP. Huế tăng cường thêm lực lượng xử lý.


Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường học

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đã và đang triển khai rà soát cơ sở vật chất (CSVC) tại các đơn vị trường học trên địa bàn để phân bổ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp CSVC và mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025.

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường học
Bất cập hạ tầng lưới điện:
Cần có lộ trình để giải quyết dứt điểm - Bài 3: Hoàn thiện hạ tầng, chuyển “mạng nhện” xuống lòng đất

Xử lý rốt ráo các hành vi làm mất an toàn lưới điện; có cơ chế di dời trụ điện, đường dây điện bất hợp lý ra khỏi khu dân cư… chỉ là những lát cắt nhỏ trong tổng thể giải pháp giải quyết bất cập hạ tầng lưới điện hiện nay. Ngoài việc đầu tư hạ tầng lưới điện, trước thực tế dây điện như mê cung trên không đang tồn tại phổ biến thì các cơ quan chức năng cần có giải pháp dài hơi, đặc biệt trong thời điểm đô thị Huế đang tiến lên Trung ương.

Cần có lộ trình để giải quyết dứt điểm - Bài 3 Hoàn thiện hạ tầng, chuyển “mạng nhện” xuống lòng đất
Bất cập hạ tầng lưới điện:
Cần có lộ trình để giải quyết dứt điểm - Bài 1: Chưa theo kịp sự phát triển

Hiện nay, cột điện nằm trong khuôn viên nhà dân, đi qua khu dân cư; hệ thống dây điện tựa mạng nhện trên không gian là vấn đề lớn từ đô thị đến nông thôn. Thực trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân, thậm chí là mối nguy gây chết người. Giải quyết rốt ráo vấn đề trên, hướng tới cấp điện an toàn, bền vững cần phải có lộ trình cụ thể và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành điện và địa phương, cũng như các hộ dân có liên quan.

Cần có lộ trình để giải quyết dứt điểm - Bài 1 Chưa theo kịp sự phát triển
Sớm nâng cấp tuyến đường thường xuyên bị xuống cấp

Trải qua thời gian cùng những tác động của lũ lụt, con đường thuộc tuyến WB3 liên xã Quảng Phú - Quảng Vinh thường xuyên bị xuống cấp. Để đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân, mới đây, chính quyền địa phương đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này.

Sớm nâng cấp tuyến đường thường xuyên bị xuống cấp

TIN MỚI

Return to top