ClockThứ Hai, 16/01/2023 06:37

Kiểm soát tình trạng lợi dụng du lịch để di cư trái phép

TTH - Thời gian qua xuất hiện tình trạng lợi dụng đi du lịch quốc tế để bỏ trốn. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý.

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản khách du lịchQuản lý lưu trú, ngăn chặn nhập cảnh trái phépQuy định mới sẽ kiểm soát hướng dẫn viên hoạt động trái phép

Cơ quan công an và du lịch phối hợp kiểm tra các điểm du lịch

Dấu hiệu phức tạp

Sau một thời tạm lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thời gian qua lại xuất hiện tình trạng lợi dụng việc đi du lịch nước ngoài rồi tách đoàn bỏ trốn. Nhiều người trốn ở lại để làm việc “chui”, một số khác móc nối với đường dây khác để tiếp tục di cư sang một số quốc gia khác. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu và Bắc Mỹ là điểm đến của hình thức trá hình này. Sự việc mới đây nhất là 100 du khách từ TP. Hồ Chí Minh đã trốn lại Hàn Quốc khi đi du lịch.

Tại Thừa Thiên Huế, theo ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, chính sách về xuất, nhập cảnh của các quốc gia được nới lỏng, người dân xuất cảnh ra nước ngoài thăm thân, du lịch, lao động, học tập bình thường trở lại. Lợi dụng vấn đề này, các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước tìm cách móc nối với người dân tại các địa phương tổ chức đi du lịch, sau đó tìm cách trốn ở lại nước ngoài. Gần đây, tại một số xã ven biển của Thừa Thiên Huế, hiện tượng người dân đi du lịch trốn ở lại nước ngoài có dấu hiệu tăng trở lại.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, việc tổ chức đi du lịch sau đó tìm cách trốn ở lại nước ngoài rất tinh vi, khó kiểm soát. Có trường hợp, du khách không biết bằng cách nào đã lấy được danh nghĩa là doanh nghiệp để dễ dàng vượt qua khâu thẩm định hồ sơ. Không ít trường hợp hồ sơ rất tốt, thể hiện được có tài sản riêng và tiền gửi ngân hàng, đã từng du lịch qua nhiều nước...

Không chỉ công dân Việt Nam di cư trái phép ra nước ngoài bằng hình thức du lịch, thời gian qua cũng xuất hiện tình trạng lợi dụng vận chuyển du lịch để giúp sức, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng, rồi từ đây đi vào các tỉnh phía nam hoặc đến nước thứ ba. Theo thống kê, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, tiến hành khởi tố 2 vụ án, 4 bị can có hoạt động tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để điều tra, xử lý.

Chưa bàn đến những hệ lụy về an ninh chính trị mang tính quốc gia, riêng với lĩnh vực du lịch, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Cùng với đó, các doanh nghiệp lữ hành cố tình, hay vô tình tổ chức các tour du lịch mà có khách bỏ trốn đều gây ra các hệ lụy, như: nộp phạt, bị treo quyền xin thị thực cho khách, bị cấm tổ chức tour xuất ngoại... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh.

Tuyên truyền về cẩn trọng khi di cư trái phép

Tăng cường kiểm soát

Theo một doanh nghiệp lữ hành, dù theo quy định của pháp luật là đối với hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài, hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật, sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch từ 80 - 90 triệu đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này chẳng đáng là bao đối với doanh nghiệp nếu thực hiện trót lọt một hành vi vi phạm thành công. Phí tour đi du lịch không nhiều, nhưng phí mà những vị khách chi trả cho đường dây tổ chức không hề nhỏ, tùy vào thị trường. Như để đưa một người từ Việt Nam sang đến Mỹ, hoặc châu Âu sẽ không dưới 1 tỷ đồng cho một người.

Theo Sở Du lịch, để hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng di cư, hoặc đi lao động nước ngoài “chui” bằng con đường du lịch, giải pháp đầu tiên phải hướng đến chính là cần có hình thức truyền thông, cảnh báo về những nguy cơ, hệ lụy lớn mà họ có thể gặp phải khi di cư trái phép, lao động bất hợp pháp. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền ở những địa phương vùng ven biển trong tỉnh, có đông người di cư để cảnh báo, kịp cảnh tỉnh. Mạnh hơn, có thể có những biện pháp răn đe những đối tượng có ý định vi phạm.

Ông Mark Holton, Trưởng bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đánh giá, tình trạng di cư trái phép ở trên thế giới hiện nay rất phức tạp. Mỗi một cá nhân cần xác định rằng, nơi mà họ muốn đến, chưa chắc đó là vùng “đất hứa”. Thậm chí còn có nguy cơ đánh đổi cả tính mạng. Chẳng hạn vụ việc nhóm người trốn trong thùng container đông lạnh để di chuyển dẫn đến tử vong toàn bộ.

“Chính vì vậy mà chúng tôi vừa phối hợp với Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép cho các bạn trẻ trong tỉnh. Mục tiêu hướng đến có thể giúp các bạn trẻ tỉnh táo và sáng suốt hơn trong việc chọn lựa các công việc được mời gọi từ các tổ chức, đơn vị tại nước ngoài”, ông Mark Holton nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, trước thực trạng này, trong thời gian đến cơ quan công an sẽ tăng cường thanh, kiểm tra toàn diện về tình trạng lợi dụng đi du lịch để bỏ trốn. Tăng cường lực lượng, cắt cử cán bộ theo dõi ở các địa bàn có tỷ lệ vi phạm cao, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến mới để chủ động xử lý.

Về phía Sở Du lịch cũng nhấn mạnh, ngành sẽ kiểm soát chặt các doanh nghiệp, có biện pháp xem xét, quản lý năng lực của các doanh nghiệp lữ hành. Có chế tài riêng đối với các công ty cố tình vi phạm. Bởi trên thực tế, các cá nhân, đơn vị môi giới phải “bắt tay” doanh nghiệp du lịch tổ chức tour, tuyến trái phép, mới có thể thực hiện các hành vi vi phạm.

Bài, ảnh: QUANG SANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc: Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến

Sau khi công ty làm tour du lịch trải nghiệm Đảo Ngọc (đảo Sơn Chà) bị đình chỉ do không đủ điều kiện hoạt động, du lịch biển đảo tại Phú Lộc càng thiếu dịch vụ giữa muôn trùng tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp đều rất trăn trở về điều này.

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến
Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả

Số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, ước tính trong 6 tháng đầu năm, mức sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bình quân trên toàn quốc là 50,6%. Đáng lưu ý, cùng với việc gia tăng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí bình quân cho mỗi lượt khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng tăng khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023…

Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả
Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm

Sáng 19/7, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị họp bàn về đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (TCTHKVN) mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm
Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

Lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, nét cổ kính, trầm mặc của đền đài, cung điện, di tích, kiến trúc..., Huế đang là điểm đến được các nhà làm phim lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa.

Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

TIN MỚI

Return to top