ClockThứ Năm, 20/07/2017 08:50

Giảm mùi cho rác thải đô thị

TTH - “Thùng rác đặt bên vệ đường không đậy nắp hoặc có thùng nhưng rác vẫn bừa bãi bên ngoài bốc mùi hôi thối, vừa ô nhiễm môi trường vừa gây mất mỹ quan. Nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai”?- đó là phản ánh và thắc mắc của bạn đọc Báo Thừa Thiên Huế gọi đến đường dây nóng, cũng là vấn đề được cộng đồng quan tâm.

Trên tuyến dường Minh Mạng, rất nhiều địa điểm rác bừa bãi phía ngoài thùng gây ô nhiễm, mất mỹ quan

Thực trạng

Khảo sát tuyến đường Lê Duẩn (TP. Huế) đoạn từ cầu Dã Viên giáp cầu An Hòa, các thùng rác được đặt bên vệ đường với mật độ khá dày. Phần lớn các thùng có nắp đậy, không có rác vương vãi bên ngoài. Tuy nhiên vài thùng có nắp nhưng không đậy, rác trong thùng bốc mùi hôi. Có thùng bị hỏng phần dưới, khiến nước rác rỉ ra mất vệ sinh.

Đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Phú Xuân các thùng đều mở nắp vì rác là cành cây, bẹ lá khô “vươn” ra ngoài, tuy không có mùi hôi nhưng mất thẩm mỹ, bởi đây là tuyến đường trung tâm, du lịch.

Các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Lê Quý Đôn có một số thùng mở nắp. Rác trong thùng bốc mùi. Có thùng “bụng” chứa rất ít rác, nhưng xung quanh bên ngoài rác ngổn ngang. Tuyến đường Minh Mạng chạy đến lăng Khải Định là “đỉnh điểm” của tình trạng mà bạn đọc phản ánh. Ngoài một số thùng không có nắp, số thùng đặt bên vệ đường còn lại tuy có nắp nhưng không ai đậy. Rác nửa thùng có, ngang miệng thùng có, đầy có ngọn cũng… vô số.

Thùng đầy, người dân vứt rác bên ngoài đã đành, tình trạng thùng trống không, nhưng bên ngoài, xung quanh thùng lại tràn lan đủ các loại rác thải sinh hoạt. Ruồi nhặng hàng đàn. Ô nhiễm ghê gớm. Những ai ngang qua hoặc đứng xa xa đều bị mùi hôi xộc vào mũi. Trong lúc đi thực tế, chúng tôi gặp không ít trường hợp người dân xách bịch rác, thản nhiên vứt xuống đất bên ngoài thùng (mặc dù thùng chưa đầy), mà không hề gặp phải một “rào cản” nào, không bị ai nhắc nhở.

Vấn đề trên, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết: Công ty làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn chính là TP.Huế. Ở đường Lê Duẩn (phía trước công viên) công ty đặt thùng phục vụ cho công ty công viên cây xanh. Khi nào cắt tỉa cây, rác nhiều quá, phía công viên cây xanh có thông báo, công ty sẽ đặt những thùng lớn và sẽ được lấy đi vào sáng sớm hôm sau. Đối với những tuyến đường trên địa bàn thành phố, khi đặt thùng rác, hàng ngày có bộ phận bảo quản, vệ sinh lau chùi thùng, gom rác rơi vãi vào thùng, lấy rác ra đưa về bãi tập kết. Tại những tuyến đường trung tâm, du lịch như Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An…, rác được lấy từ sáng sớm, tránh ảnh hưởng đến du khách. Còn lại thông thường việc thu gom từ thùng rác được thực hiện vào buổi tối. Riêng đối với tuyến đường Minh Mạng lên lăng Khải Định, thuộc công ty quản lý chỉ đến ngã ba Học viện Phật giáo. Địa phận thuộc UBND xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, do UBND xã quản lý việc gom rác vào thùng. Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển mỗi ngày một lần vào lúc sáng sớm.

Cần chế tài, nâng cao ý thức chung

Thực hiện quy trình như nêu trên là có thể đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan tại những điểm có đặt thùng rác. Thế nhưng hiện nay trên thực tế, ý thức của nhiều người dân quá thấp, thường đổ rác xong không đậy nắp thùng lại hoặc không mở nắp ra mà “tiện tay” vứt rác luôn ở ngoài. Thậm chí, công nhân công ty mới lau chùi thùng, thu gom rác vào thùng xong, người dân vẫn vứt bừa bãi ngay lập tức.

Cũng do một bộ phận người dân ý thức kém vứt than, tro vàng mã còn nóng vào thùng, gây cháy thùng hoặc đổ chất thải xây dựng như cát sạn, trong khi thùng chịu trọng lượng là rác, khiến thùng dễ bể, thủng. Thùng hư hỏng chưa kịp sửa chữa, thay mới cũng dẫn đến tình trạng ảnh hưởng vệ sinh môi trường, mỹ quan.

Theo ông Ân, để “dẹp” thực trạng đáng buồn như nêu trên, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cấp ngành chứ không riêng công ty môi trường dù Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Huế duy trì kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân đổ rác đúng giờ, đúng quy định.

Hiện công ty đang rà soát các thùng rác đặt trên địa bàn để phân bổ lại cho hợp lý; tham mưu và UBND TP Huế đã ban hành công văn gửi các cơ quan đề nghị trang bị thùng rác để trong khuôn viên, tránh tình trạng ban ngày đưa rác ra nơi công cộng. Công ty đang có phần mềm cập nhật hệ thống thùng rác lên bản đồ số của tỉnh để quản lý. Nếu vị trí này không có rác, sẽ “giãn” thùng tăng cường đến vị trí khác, tạo sự phù hợp về sức chứa.

Với thực trạng nêu trên, ngoài việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, các cơ quan, cấp có thẩm quyền như công an, UBND phường, xã, UBND TP cần “mạnh tay” xử phạt hành vi vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định.

Nghị định 155/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường tại Điều 20 quy định:

c) Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ  vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

d) Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tập đoàn đa quốc gia phải ngăn rác thải ra đại dương ở Nam bán cầu

Các đại dương trên thế giới, vốn được tôn sùng trong suốt chiều dài lịch sử vì sự rộng lớn và vẻ đẹp của chúng, hiện đang chịu sự tàn phá bởi rác thải tràn lan. Cuộc khủng hoảng này đặc biệt nghiêm trọng ở Nam bán cầu, nơi công tác quản lý vẫn chưa đầy đủ và các quy định lỏng lẻo làm trầm trọng thêm thiệt hại.

Các tập đoàn đa quốc gia phải ngăn rác thải ra đại dương ở Nam bán cầu
Trao giải Cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử về chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa

Sáng 27/9, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (Dự án TVA) với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF-Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức tổng kết mô hình Trường học giảm nhựa năm 2022- 2024 và trao giải Cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử tích hợp chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa (RTN) năm 2024.

Trao giải Cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử về chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa
Ứng dụng công nghệ phân loại và thu gom rác tái chế

Ngày 15/9, Doanh nghiệp xã hội MGREEN phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở khu vực miền Trung” tổng kết hoạt động phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế thông qua ứng dụng mGreen trên điện thoại di động.

Ứng dụng công nghệ phân loại và thu gom rác tái chế
Thông tin doanh nghiệp:
Thùng rác cảnh quan chất lượng, bền đẹp tại Đà Nẵng

Việc lắp đặt những chiếc thùng rác cảnh quan chất lượng, bền đẹp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn vẻ đẹp và sự sạch sẽ của các đô thị hiện đại. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, nhiều thùng rác công cộng đang trong tình trạng cũ kỹ, không đồng bộ và không đáp ứng được các tiêu chuẩn về thiết kế, chất liệu cũng như khả năng bảo trì. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về những chiếc thùng rác cảnh quan chất lượng, bền bỉ đang được sử dụng tại Đà Nẵng và những ưu điểm vượt trội của chúng so với những thùng rác cũ kỹ.

Thùng rác cảnh quan chất lượng, bền đẹp tại Đà Nẵng
Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
Tiếp tục xử lý tiến độ

Nhà thầu thi công “bỏ ngang” công trình, khu xử lý lo không có rác để vận hành là những bất cập, nghịch lý tại Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt DA).

Tiếp tục xử lý tiến độ

TIN MỚI

Return to top