Thế giới

Bầu cử Mỹ 2020: Tiếp tục có nhiều cử tri Mỹ ủng hộ bỏ phiếu qua thư

ClockThứ Ba, 05/05/2020 16:12
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/5 cho thấy gần 2/3 người Mỹ cho biết sẽ ủng hộ việc bỏ phiếu qua bưu điện như một cách thay thế cho việc bỏ phiếu trực tiếp vào "Ngày bầu cử" nếu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào tháng 11 tới.

Tỷ lệ tán thành công việc của ông Trump đạt mức kỷ lục từ đầu nhiệm kỳJoe Biden tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủÔng Joe Biden giành chiến thắng cách biệt tại bang South CarolinaThỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn 2” sẽ được ký sau bầu cử MỹBầu cử 2020: ông Donald Trump chưa gặp thách thức lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc bỏ phiếu qua bưu điện. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Đại học Suffolk và USA Today cho thấy 65% số người được hỏi tán thành việc bỏ phiếu qua bưu điện, trong khi chỉ 32% cho biết họ phản đối ý tưởng này còn 3% chưa đưa ra quyết định.

Quan điểm về vấn đề này có sự khác biệt giữa hai đảng khi những thành viên thuộc đảng Cộng hòa thể hiện quan điểm thận trọng hơn với việc bỏ phiếu qua bưu điện.

Chỉ có 43% số người được hỏi thuộc đảng này cho biết họ ủng hộ việc bỏ phiếu như vậy trong giai đoạn dịch COVID-19, trong khi 53% số khác phản đối.

Về phía cử tri đảng Dân chủ, 84% cho biết họ ủng hộ so với tỷ lệ 14% phản đối. Đáng chú ý, có tới 66% cử tri độc lập cho biết họ ủng hộ việc bỏ phiếu qua bưu điện.

Các kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh tranh luận diễn ra sôi nổi về việc bỏ phiếu qua bưu điện. Những người đề xuất bày tỏ lo ngại về việc có nhiều cuộc tụ tập đông người tại các trạm bỏ phiếu trong đại dịch.

Một số nhà lập pháp của đảng Dân chủ đang kêu gọi các tiểu bang mở rộng việc bỏ phiếu qua bưu điện trước cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Trong khi đó, Tổng thống Trump phản đối việc bỏ phiếu qua bưu điện, cho rằng ý tưởng này tiềm ẩn rất lớn nguy cơ xảy ra gian lận liên quan đến cử tri và mang lại lợi thế cho đảng Dân chủ.

Năm tiểu bang gồm Colorado, Hawaii, Oregon, Utah và Washington đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ gần như hoàn toàn qua bưu điện.

33 tiểu bang và khu vực Washington D.C cho cử tri quyền lựa chọn. Cuộc thăm dò của USA Today-Suffolk cũng cho thấy 74% người Mỹ được hỏi ủng hộ việc bỏ phiếu vắng mặt trong đại dịch.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy vấn đề bỏ phiếu qua bưu điện đang thu hút sự chú ý của người Mỹ.

Một cuộc khảo sát của AP-NORC được công bố vào tuần trước cho thấy đa số người được hỏi ủng hộ cho phép mọi người bỏ phiếu qua bưu điện mà không cần phải đưa ra lý do.

Đáng chú ý, có tới 66% số người được hỏi trong cuộc thăm dò này cho biết họ ủng hộ lựa chọn đó nếu Mỹ vẫn đang phải đối phó với đại dịch COVID-19 vào tháng 11 tới.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 42 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

Ngày 7/11, nhóm theo dõi bầu cử Mỹ của Trường đại học Florida cho biết đã có hơn 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm 2018.

Hơn 42 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm
Return to top