ClockThứ Hai, 23/12/2013 05:54

Cái gốc của phát triển bền vững

TTH - Dư luận những ngày qua rất bất bình và phẫn nộ trước vụ việc bảo mẫu Trường mầm non tư thục Phương Anh (đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hành hạ trẻ. Trên các diễn đàn, người ta bàn nhiều đến đạo đức của những “mẹ hiền”, trách nhiệm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục...; các bậc phụ huynh cũng “giật mình” xem lại những cơ sở mầm non mình đã gửi con. Tuy nhiên, thực tế nhiều bậc phụ huynh không có lựa chọn nào khác khi phải gửi con vào các cơ sở mầm non không đảm bảo chất lượng.

Trường hợp cháu ruột tôi là một ví dụ. Tốt nghiệp đại học mấy năm nhưng không tìm được việc phù hợp, hai vợ chồng cháu quyết định dắt díu nhau cùng đứa con 2 tuổi vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc. Có được việc làm, rời nhà trọ từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về đến nhà, chưa kể những lúc phải tăng ca, nhưng thu nhập mỗi người chỉ 5-6 triệu đồng/tháng. Việc làm và thu nhập tạm ổn, dù chẳng dư dật gì, nhưng việc tìm chỗ gửi trẻ thì quá khó khăn. Xin vào trường công lập thì thủ tục không dễ dàng, xa nhà, giờ giấc không thuận tiện. Gửi vào các nhóm trẻ gia đình nuôi 2-3 cháu tuy yên tâm hơn, nhưng giá lại cao 3 triệu đồng/tháng. Cuối cùng, đứa bé được gửi vào một cơ sở nuôi trẻ tư nhân gần nhà trọ, thời gian đón trẻ kéo dài đến 8 giờ tối. Tuy chưa bị bạo hành, nhưng việc chăm sóc không được tốt, cứ dăm bữa nửa tháng mẹ cháu lại phải nghỉ việc ở nhà chăm con ốm. Chị tôi vào thăm, thấy cuộc sống các cháu quá khó khăn, đứa trẻ còi cọc, ốm yếu nên thuyết phục các cháu về quê tìm việc, dù thu nhập có ít hơn.

Với đà phát triển, các khu công nghiệp hình thành thu hút nhiều lao động trẻ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới chú trọng đến thu hút doanh nghiệp, ít quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng ổn định dân sinh; các doanh nghiệp thì quan tâm đến phát triển sản xuất, kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động. Theo cơ chế thị trường, có “cầu” ắt có “cung”, hệ luỵ của nó là nhiều cơ sở giữ trẻ không phép, không đảm bảo yêu cầu ra đời, nhiều bảo mẫu chưa được đào tạo bỗng chốc trở thành “mẹ hiền”...

Với Thừa Thiên Huế, hiện các khu công nghiệp của tỉnh ở Phú Bài, Phong Điền, Hương Trà... đang phát triển khá mạnh, thu hút hàng chục nghìn lao động; trong đó đa phần là lao động trẻ. Theo xu thế phát triển chung, tất yếu nhiều cặp vợ chồng trẻ sẽ lập gia đình, có con và an cư gần các khu công nghiệp để thuận tiện cho công việc. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các nhà trẻ tại các khu công nghiệp dành cho con em công nhân lao động là một yêu cầu cấp thiết. Điều này không giúp người lao động giảm bớt khó khăn, yên tâm sản xuất, mà còn tạo sức hút với các nhà đầu tư, người lao động đến với các khu công nghiệp, tránh lặp lại những chuyện đau lòng đối với trẻ và các hệ luỵ ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Để làm được điều này, cần có sự chung tay của chính quyền, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và các doanh nghiệp. Quan tâm đến chăm sóc, giáo dục trẻ là cái gốc của sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Hoàng Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Return to top