ClockThứ Ba, 22/10/2019 15:20

13 Đội tuyên truyền văn hóa tham dự hội diễn “Biên cương bình yên và phát triển”

TTH.VN - Đó là chủ đề của Hội diễn Đội tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung – Tây Nguyên do Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức, chính thức khai mạc tại TP Huế sáng 22/10.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch tặng cờ, hoa cho các đội tham gia     

Đến dự có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quy tụ 13 Đội tuyên truyền Văn hóa của 13 đơn vị BĐBP các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, hội diễn lần này tập trung tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó quân dân biên giới; ca ngợi phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng biên phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiết mục hát múa của Đội tuyên truyền Văn hóa BĐBP Thừa Thiên Huế    

Các đơn vị tham gia hội diễn đã tích cực xây dựng, luyện tập, mang đến hội diễn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đa dạng các loại hình như: hát múa, đơn ca, tốp ca, kịch, kịch dân ca… với phần dàn dựng công phu, hấp dẫn, liên tục diễn ra đến hết ngày 24/10, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một không gian đa sắc màu.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho rằng, Hội diễn Đội tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ là nơi phản ảnh nhịp sống của người lính quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hạt nhân cống hiến tài năng, phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, sáng tạo những tác phẩm có giá trị phục vụ quân và dân trên biên giới. 

Tin, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế

Có nhiều cách để có thể góp phần kế thừa và phát huy văn hóa ẩm thực Huế, trong đó, việc mỗi gia đình giáo dục cho các thế hệ sau những giá trị truyền thống nói chung, nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Huế nói riêng là cách cần được quan tâm.

Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế
“Hạt nhân” của miền Trung

Nghị quyết 26, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị định hướng cho Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Thừa Thiên Huế - thành phố văn hóa di sản nằm giữa khu vực miền Trung với những tiềm năng, lợi thế riêng có đang đứng trước nhiều cơ hội để thúc đẩy kinh tế toàn vùng.

“Hạt nhân” của miền Trung
Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Return to top