ClockThứ Ba, 24/10/2023 16:52

Bàn giao 9,35 ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay A So

TTH.VN - Sau 3 năm xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So (huyện A Lưới), ngày 24/10, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố hoàn thành xử lý hiện trường đất nhiễm chất độc dioxin.

Hồi sinh cho vùng "rốn da cam" sân bay A SoĐẩy nhanh tiến độ dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay A So Nỗ lực xử lý đất tồn dư dioxin tại sân bay A SoTương lai cho vùng đất “mới”Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin ở A Lưới

Ký kết bàn giao đất sạch cho địa phương 

Tham dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Đại biểu Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế: Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Bỉ…

Di chứng chất độc da cam sau chiến tranh đã ảnh hưởng nhiều gia đình ở xã Đông Sơn, huyện A Lưới. Toàn xã hiện có 49 người được hưởng trợ cấp nhiễm chất độc da cam và còn nhiều người bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị tặng 200 suất quà cho đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam 

Nhằm tiến hành các biện pháp tẩy độc đất nhiễm dioxin giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống, tháng 3/2020, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án: “Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” và giao trực tiếp cho Binh chủng Hóa học chủ trì thực hiện dự án.

Sau 3 năm thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành với khối lượng xử lý đất nhiễm dioxin là trên 38.700 m3 đất nhiễm; trong đó xử lý sinh học: 6.500m3, xử lý chôn lấp cô lập: 32.218 m3, tổng diện tích: 9,35 ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, kết quả dự án đã chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực: môi trường, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng, đối ngoại...

Qua đó, thể hiện cam kết và sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ về xử lý hậu qủa chất độc da cam sau chiến tranh ở Việt Nam, đáp ứng sự mong mỏi của Nhân dân Việt Nam về một môi trường sống không còn bị ô nhiễm chất độc hóa học dioxin.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác thực hiện công tác quan trắc môi trường lâu dài sau dự án; bảo đảm duy trì môi trường trong sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: NGUYÊN TÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top