ClockThứ Hai, 05/06/2023 16:06

Giúp chiến sĩ có nhận thức đúng đắn

TTH - Giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho thanh niên nói chung, thanh niên trong môi trường quân đội nói riêng đang đòi hỏi tính cấp thiết hơn bao giờ hết.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ, người dân thực hiện chiến dịch hãy làm sạch biểnViết tiếp hành trình quân ngũNhững người lính luôn vì cộng đồng

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Chiến sĩ mới nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là những thanh niên còn rất trẻ. Tuy nhiên trước khi nhập ngũ, ở nhà, việc sử dụng điện thoại thông minh cho các hoạt động xem phim, lướt web, đọc báo mạng, tham gia các trò chơi, vào youtube, facebook, tiktok, chơi điện tử… như món ăn tinh thần hàng ngày của họ.

Hiện nay, nhiều trang mạng đã bị các thế lực thù địch, một số đối tượng cơ hội phản động, thành phần bất mãn… lợi dụng kẽ hở để tung các video clip, bài viết, phỏng vấn trái chiều nhằm hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng còn triệt để tìm mọi cách để vận động, lôi kéo giới trẻ, những người nhẹ dạ cả tin để tập hợp thành các nhóm, các hội để tham gia bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội…

Vấn đề cấp thiết hiện nay đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung đẩy mạnh giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho chiến sĩ, tạo “sức đề kháng” cho chiến sĩ; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, ý chí phấn đấu, ý thức cảnh giác và khả năng sàng lọc, lựa chọn thông tin; nâng cao tinh thần yêu nước cho chiến sĩ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu khi chiến sĩ mới vào đơn vị.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp thiết thực, nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan chính trị và đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp trong việc triển khai, thực hiện việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho chiến sĩ, tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu.

Hàng tuần, hàng tháng các cơ quan, đơn vị tổ chức cho chiến sĩ đi tham quan, học tập thực tế tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh, như Khu Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử Cách mạng, Khu di tích lịch sử Chín Hầm, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Thường xuyên tổ chức cho chiến sĩ xem phim tư liệu về Bác Hồ, lịch sử của dân tộc, của Đảng, Quân đội, phim tư liệu lực lượng vũ trang Quân khu, tỉnh; mời các Anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh trên địa bàn nói chuyện truyền thống; tổ chức cho chiến sĩ tham gia dâng hoa, dâng hương, làm vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân…

Không ngừng đổi mới chất lượng giáo dục chính trị bằng nhiều hình thức, trọng tâm là sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các bài giảng, làm cho chiến sĩ dễ nhớ, dễ hiểu, thông qua chữ viết và hình ảnh trực quan sinh động. Chú trọng tổ chức tốt việc thông tin thời sự để chiến sĩ nắm được tình hình đất nước, khu vực, quê hương, cũng như âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chống phá đất nước ta trên các lĩnh vực, qua đó từng bước nâng cao khả năng nhận diện, phân loại thông tin, nhất là thông tin trái chiều, thông tin xấu độc.

Đồng thời, định hướng bồi dưỡng cho các cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ những thông tin tốt, tích cực đến với cư dân cộng đồng mạng. Cùng với đó, tiến hành tốt các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu về lịch sử đất nước, truyền thống quân đội, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh nhật đồng đội, thể dục thể thao… giúp chiến sĩ phát huy năng lực, sở trường tham gia hoạt động, qua đó bảo đảm cho chiến sĩ luôn vui vẻ tự tin, bản lĩnh, tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Bài, ảnh: VĂN LĨNH- LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác

Với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa vào công việc thường nhật, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Return to top