ClockThứ Hai, 15/01/2024 21:09

Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

TTH.VN - Chiều 15/1 diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019 - 2024.

Nâng cao công tác dân vận, tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dânBộ đội Biên phòng tỉnh phát động thi đua cao điểm Đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019 – 2024

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam. Về phía tỉnh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân. Lực lượng BĐBP tỉnh khẳng định được vị trí, vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; chủ động làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn biên giới xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào.

Quá trình triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân vẫn còn một số khó khăn và hạn chế, như Luật Biên giới Quốc gia, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 48 của Tỉnh ủy về thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân mới chỉ tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của BĐBP và diễn ra chủ yếu ở khu vực biên giới của tỉnh, chưa tạo được phong trào thu hút, lôi cuốn sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành và tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu của các ban, ngành, các đoàn thể với Đồn Biên phòng, lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới chưa đi vào chiều sâu; cơ sở hạ tầng, đời sống của Nhân dân ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn...

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp thu ý kiến các đại biểu

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong quá trình thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những biễn biến phức tạp, khó dự báo, những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến khu vực biên giới, vùng biển của nước ta. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ với các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo và những sơ hở thiếu sót trong quá trình điều hành của các cấp chính quyền để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó khu vực biên giới, vùng ven biển là địa bàn trọng điểm. Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong những năm tới là hết sức nặng nề.

Ông Thọ đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các bộ và Nhân dân khu vực biên giới; tiếp tục phấn đấu, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh theo hướng tinh, gọn, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc; tập trung duy trì, thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới….

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn. “Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần có những chương trình, hoạt động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo, làm cho Ngày Biên phòng toàn dân thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”, ông Bình nhấn mạnh.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019 – 2024.

 

L.THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top