ClockThứ Năm, 10/08/2023 20:23

Tiếp tục phối hợp tốt trong hoạt động đóng quân canh phòng

TTH.VN - Chiều 10/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng và Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác phối hợp hoạt động đóng quân canh phòng 6 tháng đầu năm 2023.

Sự cần thiết thành lập Quỹ Phòng thủ dân sựDã ngoại làm công tác dân vận ở vùng giáo dân

leftcenterrightdel
Thời gian tới, 3 đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phối hợp  

Sáu tháng đầu năm 2023, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy 7 quận, huyện giáp ranh; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng 3 Bộ CHQS tỉnh và thành phố, các lực lượng đã quán triệt và thực hiện tương đối bảo đảm, hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan, đơn vị cơ bản đã đạt được một số kết quả thiết thực.

3 đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, tình hình quốc phòng; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng dân quân 7 quận, huyện giáp ranh đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biển, tuyến đầm phá, tuyến rừng núi. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; khai thác lâm khoáng sản trái phép; khắc phục thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên biển, tai nạn giao thông...

Thời gian tới, 3 đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công tác, biện pháp, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh công tác tuần tra trên tuyến biển, tuyến giáp ranh để nắm chắc địa bàn, địa hình, nhất là trên tuyến đường Cao tốc La Sơn - Túy Loan, đèo Hải Vân; phòng chống cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh nắm, trao đổi tình hình địa bàn, tình hình quốc phòng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ…

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

TIN MỚI

Return to top