ClockThứ Ba, 11/07/2023 21:46

Học viện Quốc phòng bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn tại huyện A Lưới

TTH.VN - Chiều 11/7, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Kăn Với tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới.

Hỗ trợ nhà tình nghĩa cho 8 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó hhăn Khởi công nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách Bàn giao “Nhà tình nghĩa” và tặng quà bà con khó khăn huyện Nam Đông

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Hải - Chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng trao quyết định tặng Nhà tình nghĩa cho Bà Kăn Với 

Bà Kăn Với ở Thôn Ta Lo A Hố là đối tượng cao tuổi, thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn. Với đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban giám đốc Học Viện Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ gia đình bà 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Được khởi công xây dựng từ tháng 4/2023, sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà của bà đã được hoàn thành theo đúng thời gian và tiến độ. Ngôi nhà được thiết kế kiên cố với diện tích 54m2, tổng kinh phí xây dựng trên 154 triệu đồng. Trong đó, Học viện quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ban CHQS huyện A Lưới và xã Hồng Vân cũng hỗ trợ hơn 70 ngày công.

Tin, ảnh: ĐẠO NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa

Ngày 18/4, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH) thông tin, thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về công tác an sinh xã hội, trong tháng 4 và 5, PC TTH hỗ trợ khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top