ClockThứ Tư, 01/07/2020 15:23

Hương Thủy hoàn tất chi trả hỗ trợ người ảnh hưởng bởi COVID-19

TTH.VN - Sáng 1/7, ông Lê Ngọc Sơn – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cho biết đã hoàn tất công tác chi trả hỗ trợ 3 nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn thị xã theo danh sách UBND tỉnh phê duyệt.

Chi trả hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi COVID-19


Chi trả tại P. Thủy Dương - địa phương cuối cùng của TX. Hương Thủy có nhóm đối tượng nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 

Đợt này, có 999 đối tượng của 3 nhóm, gồm: hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng từ thời điểm 15/1/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đã nhận tổng số tiền 999 triệu đồng (1 triệu đồng/người). Đây là số tiền hỗ trợ tháng 4 được Hương Thủy tiến hành chi trả từ ngày 10/6.

Theo bà Võ Thị Minh Thảo – Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội TX. Hương Thủy, hiện thị xã còn gần 2.000 đối tượng thuộc 3 nhóm nói trên. Hồ sơ những đối tượng này đã được gửi liên thông lên tỉnh theo đúng quy trình và sẽ nhận hỗ trợ sau khi tỉnh phê duyệt.

Hương Thủy có 2.987 người của 10/12 xã, phường thuộc nhóm 3 đối tượng còn lại được hưởng trợ cấp (trừ 2 xã: Phú Sơn, Dương Hòa). 

Sau khi đi đầu trong tiến hành chi trả hỗ trợ cho 1.139 đối tượng có công cách mạng, 4.763 đối tượng bảo trợ xã hội, 889 hộ cận nghèo và 728 hộ nghèo trên địa bàn vào ngày 28/4, đến ngày 10/6, Hương Thủy tiếp tục là địa phương tiến hành sớm nhất công tác chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng còn lại, cũng như hoàn tất công tác này như dự kiến.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top