ClockThứ Ba, 21/02/2023 14:51

Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng hộ nghèo huyện Nam Đông

TTH.VN - Sáng 21/2, Cục CSGT Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với công an địa phương và cấp ủy, chính quyền ở cơ sở tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng 2 hộ gia đình diện chính sách khó khăn về nhà ở của huyện Nam Đông.

Hỗ trợ xây 100 ngôi nhà cho ngư dân nghèoBội đội Biên phòng tỉnh khánh thành nhà tình nghĩa trên biên giớiKhánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sáchĐiện lực tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa ở huyện Phú Vang

Động thổ khởi công xây dựng "Nhà tình nghĩa" tặng 2 hộ nghèo của huyện Nam Đông

Tổng số tiền được hỗ trợ cho 2 hộ gia đình để xây dựng “Nhà tình nghĩa” là 200 triệu đồng (mỗi hộ gia đình 100 triệu đồng).  

Đó là hộ gia đình ông Trần Văn Minh, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộ. Hiện 2 vợ chồng ông Minh có 2 con nhỏ, sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, việc làm không ổn định.

Ông Trần Văn A Hun, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Bá Tang, xã Hương Hữu. Hai vợ chồng ông Hun hiện đã già yếu. Bản thân ông Hun là thương binh, vợ là đối tượng có công với cách mạng.

Trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa" 

Đây là hoạt động ý nghĩa của Cục CSGT Bộ Công an và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhân Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 - 21/2/2023).

Việc xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng hộ nghèo của Cục CSGT Bộ Công an và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần để hạ dần tỷ lệ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tin, ảnh: PHONG ANH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

TIN MỚI

Return to top