ClockThứ Năm, 21/03/2024 14:48

Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1.000 nữ nông dân

TTH.VN - Ngày 21/3, Ban điều hành Dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn đã tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, Phú Vang. Hoạt động có sự tham gia, giám sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ dự án Oxfam, giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.
Giảng viên hướng dẫn, tư vấn cách lập kế hoạch sử dụng vốn cho nông dân tham gia dự án

Học viên được hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch sử dụng vốn hỗ trợ vào việc phục hồi, phát triển sinh kế theo nhu cầu hộ gia đình; ký cam kết sử dụng vốn đúng mục tiêu, hiệu quả.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong khuôn khổ dự án. Hoạt động sẽ tiếp tục triển khai cho 1.000 nữ nông dân được lựa chọn, bình xét theo tiêu chí dự án đến ngày 26/4. Mỗi nông dân được cấp vốn bằng tiền mặt 3,2 triệu đồng/người trên cơ sở phương án phục hồi sinh kế rõ ràng, khả thi. Có 18 lớp học với nội dung tương tự được tổ chức ở Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc.

Dự án nói trên do tổ chức Stichting Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh triển khai với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng hỗ trợ nữ nông dân nghèo, cận nghèo, trong đó ưu tiên cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tại 6 xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá

Thả con giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên sông, đầm phá là hoạt động thiết thực được duy trì hàng năm nhằm góp phần phục hồi, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá
Return to top