ClockThứ Ba, 27/12/2022 14:26
Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup:

Trao 200 suất quà cho người dân ở A Lưới

TTH.VN - Ngày 27/12, Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup trao 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới.

Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùngTặng 278 suất quà cho thương binh, bệnh binh nặng ở A LướiTrao 350 suất quà cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú LộcHàng trăm suất quà hỗ trợ người nghèo, khó khăn đón tết Nhâm Dần

Đợt này, Báo Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với Quỹ Thiện Tâm trao tổng cộng 500 suất quà đến với người dân các địa phương

Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng tiền mặt được các đơn vị trao tận tay đến các hộ dân thuộc xã Hồng Vân, Trung Sơn (huyện A Lưới).

Đây là món quà kịp thời, ý nghĩa, động viên các hộ dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, ổn định sản xuất và đón tết đầm ấm.

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện A Lưới chia sẻ, địa phương bày tỏ lòng biết ơn đến Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế đã làm cầu nối để đưa các phần quà của Quỹ Thiện Tâm tới người dân nghèo và mong muốn bà con dùng số tiền được trao tặng đúng mục đích, góp phần cải thiện cuộc sống, chuẩn bị đón tết đầm ấm, an vui.

Dịp này, Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup trao tổng cộng 500 suất quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương TP. Huế, Quảng Điền, Phong Điền.

Những hình ảnh trao quà cho bà con trong sáng nay:

Niềm vui khi nhận được quà tết

Đại diện Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế trao phần quà ý nghĩa đến các hộ dân

Người già, trẻ nhỏ đều chung một niềm vui

Đại diện địa phương mong muốn các hộ dân sử dụng đúng mục đích số tiền được trao tặng, góp phần cải thiện cuộc sống

Tại xã Hồng Vân, đa số các hộ dân đời sống còn nhiều khó khăn. Do vậy phần quà tiền mặt sẽ giúp động viên bà con vươn lên trong cuộc sống

Người dân xã Trung Sơn, A Lưới vui mừng khi được nhận quà tết

Tin, ảnh, clip: HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top