ClockThứ Năm, 04/06/2020 20:37

“Em yêu biển, đảo quê hương”

TTH.VN - Là chủ đề của ngày hội do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Phong Điền tổ chức tại xã Điền Hải chiều 4/6.

Hàng trăm chiến sĩ, sinh viên, học sinh dọn vệ sinh môi trường biển

Các thí sinh nhí tham gia vẽ tranh "Biển, đảo trong mắt em"

Ngày hội được diễn ra với 2 hoạt động chính là hội thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho các em học sinh khối THCS và hội thi vẽ tranh “Biển, đảo trong mắt em” dành cho các em học sinh khối tiểu học đến từ các xã Điền Hải, Điền Lộc, Phong Hải, Điền Hòa.

Ở phần thi “Em yêu biển, đảo quê hương” các đội thi trải qua 4 phần thi: Chào hỏi với chủ đề “Em yêu biển, đảo quê hương”, phần thi Chung sức với chủ đề “Quê hương và Biển đảo”, Phần thi Nhanh tay với chủ đề “Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, Phần thi Tài năng với chủ đề “Tự hào biển, đảo quê hương”.

Tham gia hội thi vẽ tranh “Biển, đảo trong mắt em” có 100 thí sinh, mỗi thí sinh có 120 phút thực hiện phần thi vẽ của mình trên khổ giấy A3. Chủ đề về biển đảo quê hương; chân dung chú hải quân hay chú bộ đội, phong cảnh biển, đảo Việt Nam cùng các chú bộ đội, lao động của các chú bộ đội và dân làng chài.

Hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho đội viên, học sinh về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hội thi, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng một cách cụ thể đối với đội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

Chủ quyền biển đảo là một bộ phận của chủ quyền lãnh thổ gắn với chủ quyền dân tộc và lợi ích quốc gia nên được các chính quyền, trong đó có chính quyền thời quân chủ Việt Nam rất quan tâm. Cuốn sách “Chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử (từ chúa Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945)” của PGS.TS. Đỗ Bang là công trình đáp ứng yêu cầu đó.

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử
Return to top