ClockThứ Hai, 15/01/2024 12:57

Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tuổi trẻ

TTH - Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh trên hai tuyến biên giới phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới giàu đẹp.

Những trái tim hồngThanh niên hành động bảo vệ môi trườngCảm xúc đong đầy “tháng ba biên giới”

 Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao giấy khen cho những gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng

Nhiều đóng góp

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong BĐBP tỉnh phát huy vai trò xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; duy trì thực hiện các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các tổ chức đoàn cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào xây dựng đơn vị, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Năm 2023, với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vì cộng đồng, nhiều chương trình, mô hình hay đã mang lại những hiệu quả tích cực được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân biên giới ghi nhận. Tiêu biểu như chương trình “Tháng 3 Biên giới”, Tháng Thanh niên, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; mô hình “Đàn ngan khăn quàng đỏ”, “Đổi rác lấy quà”, “Bánh chưng xanh cho người dân và bệnh nhân nghèo”…

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phối hợp, trao tặng 15 mô hình sinh kế, xây dựng 1 tuyến đường ánh sáng nông thôn mới, trao tặng trên 1.783 suất quà, 178 suất học bổng, 300 cặp bánh chưng, 178 thùng sữa, 30 chiếc xe đạp, 4 máy lọc nước, 1 tivi, 1 bàn bi a, 3 máy in… với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trên mặt trận tuần tra, kiểm soát, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội pham ma túy…, tuổi trẻ BĐBP làm nòng cốt tham gia điều tra khởi tố 3 vụ/5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ 4,7g ma túy các loại; xử lý vi phạm hành chính 27 vụ/39 đối tượng/8 phương tiện, thu giữ 8,7m3 gỗ, 6 bộ kích điện tự chế, 16,7 kg nhựa đường, 4803 lít dầu DO; phạt tiền nộp ngân sách nhà nước số tiền 325.000.000 đồng, nộp tiền bán tang vật vi phạm số tiền 283.793.000đồng; tham gia cứu hộ cứu nạn 6 vụ tai nạn trên biển/ 43 ngư dân gặp nạn.

ĐVTN trong BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới; đặc biệt tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống của Nhân dân biên giới.

 “ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong BĐBP không ngại hiểm nguy, gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp Nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh; khắc họa hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, tích cực giúp nâng cao dân trí, phát triển KT-XH, là những minh chứng sinh động, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân biên giới” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm

Chương trình tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP tỉnh năm 2023, để tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, vừa được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức. Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP tỉnh, 5 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, 5 “Gương mặt trẻ triển vọng” được tuyên dương, thực sự là điển hình cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến của cán bộ, ĐVTN bộ đội biên phòng tỉnh.

Đây là những gương mặt mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất; tâm huyết, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, gian khổ và có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như Thượng úy Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 Biên phòng; Trung úy Cao Đức Anh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, đã thực hiện tốt vai trò trung tâm kết nối các đơn vị trên địa bàn trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ tàu, ngư dân, chấp hành nghiêm quy định lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài… Đại úy Hà Anh Tuấn, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy & tội phạm Đồn Biên phòng Nhâm; Thượng úy Phan Minh Lân, nguyên Đội trưởng Đội PCMT&TP, Đồn BPCK cảng Chân Mây là những tấm gương trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tính chất lưu manh, manh động nguy hiểm đến tính mạng.

“Những gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng được tôn vinh, sẽ cổ vũ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong tuổi trẻ BĐBP tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, xây dựng thế trận biên phòng ngày càng vững chắc” - Thượng tá Lê Hồng Tuyên khẳng định.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Ra quân làm sạch môi trường tại Phong Điền, A Lưới

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh - Hãy làm sạch biển năm 2024 tại bãi tắm thôn Tân Bội, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền).

Ra quân làm sạch môi trường tại Phong Điền, A Lưới

TIN MỚI

Return to top