ClockThứ Ba, 09/01/2024 12:57

Nhiều việc làm giúp dân tại xã biên giới

TTH - Những ngày cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chương trình hành quân dã ngoại chung tay thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Trong những ngày về ở với địa phương, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp người dân tại đây.

Đồng hành với bà con vùng biênThực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia khu vực biên giới

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng lực lượng của địa phương sơn sửa lại hệ thống cửa tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Kê 2

Mở đầu trong các hoạt động chung tay thực hiện 3 chương trình MTQG tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới là buổi trao tặng 10 cặp heo giống cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của xã Hồng Thủy để phát triển kinh tế, trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện A Lưới và lãnh đạo xã Hồng Thủy.

Ông Đinh Văn Dóp ở thôn La Ngà, xã Hồng Thủy bộc bạch: Gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, tôi rất vui và xúc động khi được Bộ CHQS tỉnh tặng 1 cặp heo giống để phát triển kinh tế, đây là tài sản lớn nhất của gia đình chúng tôi.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin: Chương trình hành quân dã ngoại thực hiện 3 chương trình MTQG tại xã Hồng Thủy là một nhiệm vụ quan trọng được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, nhằm chung tay thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân các xã biên giới. Đây cũng là nội dung nhằm từng bước triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Trong gần một tuần về giúp dân, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 và các Đại đội trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên của địa phương tiến hành sửa chữa, sơn mới lại hoàn chỉnh hai nhà sinh hoạt cộng đồng của hai thôn Kê 2 và thôn La Ngà; làm mới và gieo giống cải ngọt, cải cay, rau cúc ở 2 vườn rau kiểu mẫu trên địa bàn xã gần 500m2; tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; huy động giúp các hộ dân khó khăn, neo đơn cải tạo vườn. Cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân địa phương về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân. Đội chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ người dân địa phương 1 buổi.

Chỉ trong một thời gian ngắn về với Nhân dân, bằng tình cảm và trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng được sơn, sửa chữa mới khang trang, khu nhà bia liệt sĩ, những tuyến đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, bà con nhân dân địa phương hết sức phấn khởi… Bà Hồ Thị Danh, thôn Kê 2, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới cảm ơn các chú bộ đội đã lên giúp chúng tôi, từ nay bà con dân bản lại được sinh hoạt trong ngôi nhà cộng đồng sạch sẽ, có điện chiếu sáng, không lo mưa gió như mọi khi.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy A Kơ Tiến  cho biết: Hồng Thủy là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới, đồng bào dân tộc Pa Cô chiếm 95% dân số. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhỏ lẻ, manh mún nên thu nhập rất thấp. Đời sống của đại đa số bà con còn gặp khó khăn. Đợt này, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ con giống cho người dân, cán bộ, chiến sĩ còn lên giúp địa phương và người dân sửa chữa, làm mới một số công trình phục vụ dân sinh. Thông qua các hoạt động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ cũng giúp người dân thay đổi nhận thức, học tập kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình.

Thiếu tá Khúc Ngọc Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Bộ CHSQ tỉnh cho biết: Những ngày lên giúp địa phương, chúng tôi quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, thực hiện tốt phương châm cùng làm, cùng ở, cùng ăn với Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, thực hiện hoàn thành các phần việc bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả cao nhất; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, kỷ luật dân vận và quan hệ quân - dân.

Hoạt động hành quân dã ngoại chung tay thực hiện 3 chương trình MTQG tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới của Bộ CHQS tỉnh vừa qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng chung tay cùng với địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân trên tuyến biên giới.

Bài, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo

TIN MỚI

Return to top