ClockThứ Tư, 05/06/2024 08:08

Nỗ lực phủ xanh đảo của quân và dân Trường Sa

Bằng ý chí quyết tâm của những người lính đảo và nhân dân, cùng với sự hỗ trợ thường xuyên từ đất liền, hầu hết các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đều được phủ kín màu xanh của nhiều loại cây trồng khác nhau.

Trường Sa xanhTrên sóng Trường SaKiên cường chiến sĩ Trường Sa

Đặt chân đến các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, hình ảnh đầu tiên là màu xanh của nhiều loại cây giữa nắng gió khắc nghiệt. Cây xanh không chỉ tạo cảnh quan tươi đẹp, điều hòa khí hậu, tạo bóng mát cho quân và dân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc che chắn gió, bão, góp phần bảo vệ và duy trì cuộc sống trên đảo.

Đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) được phủ kín màu xanh của nhiều loại cây trồng khác nhau 

 "Xanh hóa Trường Sa" vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ của quân dân trên đảo, thể hiện tấm lòng của người dân cả nước, của các địa phương đối với Trường Sa thân yêu. Do đặc thù về kiến tạo địa chất với nền cát mặn và thềm san hô, cùng với khí hậu khắc nghiệt, mỗi cây xanh sinh trưởng được trên đảo là kết quả của sự cố gắng, mồ hôi công sức của quân dân nơi đây.

Thổ nhưỡng trên các đảo chủ yếu là cát, san hô và đất được mang từ đất liền ra, khiến khả năng giữ nước hạn chế và việc trồng cây xanh trở nên vô cùng khó khăn. Những ngày sóng to, gió lớn, hơi nước mặn gia tăng, phủ khắp bề mặt đất, lá, thân cây, khiến đất đai cằn cỗi, cây chậm phát triển... đây là những thách thức không nhỏ cho việc duy trì màu xanh trên đảo.

Cây xanh ở các đảo phong phú về chủng loại 
Đoàn công tác số 16 giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ dưới bóng cây bàng vuông đảo An Bang 

Thay vì chỉ phụ thuộc vào những loại cây xanh tự nhiên trên đảo như phong ba, mù u, bàng vuông, hiện nay, các đảo đã được quy hoạch để trồng thêm dừa, phi lao, tre, keo bạch đàn... những loại cây sau nhiều năm phát triển có thể được khai thác để phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và huấn luyện của quân dân trên đảo.

Hiện nay, hầu hết các vị trí cần thiết trên đảo đã được phủ kín bởi các loại cây thân gỗ, cây hoa và rau xanh các loại. Công tác này được chỉ huy đảo giao trách nhiệm cho ban chấp hành chi đoàn thanh niên và được chăm sóc thường xuyên. Các vườn cây giống của các đơn vị bộ đội quanh năm xanh tốt, các hàng cây bàng vuông, bao báp, phi lao, mù u... không chỉ có tác dụng chắn sóng, chắn cát, mà còn tạo bóng mát, bảo vệ môi trường trên đảo.

Các vườn cây giống của các chi đoàn thanh niên xanh tốt 
Cây tra vừa cho bóng mát và trái ngọt ở thị trấn Trường Sa 

"Trong 5 năm trở lại đây, đất liền đã ủng hộ quân dân Trường Sa hơn 40.000 cây xanh các loại. Cùng với đó là hàng trăm tấn đất, hàng chục tấn phân bón, hàng chục vườn ươm nhằm giúp quân dân Trường Sa trồng và chăm sóc cây xanh tốt hơn", Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ.

Những mầm cây non mọc lên từ nền đất cằn cỗi, trưởng thành qua từng năm tháng, trở thành những bóng mát che chở cho đời sống của người lính và người dân Trường Sa. Những hàng cây này không chỉ là minh chứng cho sự sống bền bỉ, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng và bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Màu xanh trên đảo Trường Sa là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và tương lai, dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, quân dân Việt Nam không ngừng nỗ lực để biến những điều không thể thành có thể, để bảo vệ và gìn giữ từng tấc đất, từng cành cây ngọn cỏ của quê hương.

Theo baotintuc.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên (1953 - 1954)

Giữa năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho ta hơn. Quân ta liên tiếp giành chiến thắng ở Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… dồn địch vào thế bị động. Phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở khắp các vùng miền, vùng giải phóng được mở rộng thêm.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên 1953 - 1954
Quân dân chung sức thắp sáng đường quê

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền thường xuyên hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” để đưa ánh sáng về với bà con, thôn xóm. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Quân dân chung sức thắp sáng đường quê
Thông tin doanh nghiệp
Cảng Cửa Đại – Điểm khởi đầu cho hành trình khám phá đảo Cù Lao Chàm

Để khám phá “hòn ngọc thô” của Hội An, du khách sẽ phải làm thủ tục xuất bến tại cảng Cửa Đại. Mặc dù không phải là bến tàu lớn nhất hay duy nhất của khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam nhưng cảng Cửa Đại đi Cù Lao Chàm chính là điểm kết nối và bắt đầu cho mọi cuộc hành trình.

Cảng Cửa Đại – Điểm khởi đầu cho hành trình khám phá đảo Cù Lao Chàm
Ra quân trồng rừng phủ xanh vùng cát Phong Chương

Ngày 8/12, cán bộ, người dân xã Phong Chương, Phong Điền ra quân trồng 5ha rừng bản địa, với hơn 5 nghìn cây săng mã, tràm gió, gõ... phục hồi môi trường tại vùng cát ở làng Nhất Phong.

Ra quân trồng rừng phủ xanh vùng cát Phong Chương

TIN MỚI

Return to top