ClockThứ Bảy, 27/01/2024 20:14

Nỗ lực và đóng góp

TTH.VN - Chiều 27/1, Tiểu đoàn Huấn luyện- Cơ động (HL-CĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống 35 ngày thành lập đơn vị. Đây là động lực để Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn càng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng chi viện cho hai tuyến Biên phòng của tỉnh.

Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp“Mang tết” ra đảo xa“Mang tết” ra với cán bộ, chiến sĩ và quân dân đảo Cồn Cỏ, Lý SơnẤm áp chương trình “Xuân biên cương hải đảo - tết thắm tình quân dân”

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao cờ Thi đua cho đơn vị 

Trưởng thành và lớn mạnh

Tiểu đoàn HL-CĐ trước đây là Đại đội 9. Sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên tháng 7/1989, Đại đội 19 được thành lập, đóng quân tại 268 Điện Biên Phủ, phường Trường An (TP. Huế). Giai đoạn này, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) cho cả BĐBP và Sở công an tỉnh.

Ngày 1/12/2005, thực hiện Quyết định số 186 của Bộ Quốc Phòng, Đại đội 19 được nâng lên thành Tiểu đoàn HL-CĐ, có chức năng nhiệm vụ là huấn luyện CSM, sẵn sàng cơ động lực lượng chi viện cho hai tuyến Biên phòng của tỉnh.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nói rằng, những lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã trở thành phương châm hành động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung và CBCS Tiểu đoàn HL-CĐ nói riêng. Đó là lời hiệu triệu đối với mỗi chiến sĩ Biên phòng trên đường ra biên giới hôm nay, để phong trào thi đua huấn luyện luôn là sức mạnh tinh thần vô giá góp phần làm nên vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sự giúp đỡ tận tình của cấp uỷ chính quyền, Nhân dân địa phương, sự phấn đấu bền bỉ, ý chí tự lực, tự cường của các thế hệ CBCS, Tiểu đoàn từng bước được xây dựng, trưởng thành, lớn mạnh.

“Từ Đại đội 9 đến Tiểu đoàn HL-CĐ; từ chi bộ cơ sở phát triển lên Đảng bộ cơ sở; từ huấn luyện CSM, dự bị động viên đến nay, đơn vị còn đảm nhận nhiệm vụ tập huấn cho cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, tỉnh Salavan/Lào”-Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn HL-CĐ cho biết.

Theo Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Phụ trách Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh: Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, các thế hệ CBCS Tiểu đoàn HL-CĐ vượt qua khó khăn, thử thách, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bổ sung chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển đảo của tỉnh.

“Những năm qua, Tiểu đoàn HL-CĐ đã huấn luyện hơn 3.613 chiến sĩ mới;  322 cán bộ dự bị, động viên; 65 cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự, tỉnh Salavan/Lào. Trong đó có nhiều người ở lại phục vụ lâu dài trong lực lượng; được quy hoạch, đào tạo, phát triển, giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, phát huy được năng lực, trách nhiệm, được tín nhiệm, đào tạo, bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương”- Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn HL-CĐ tự hào chia sẻ.

Huấn luyện trên thao trường 

Nhiều đóng góp

Cuối năm 2019, Tiểu đoàn HL-CĐ di chuyển vị trí đóng quân từ 268 Điện Biên Phủ, phường Trường An lên vị trí đóng quân mới tại xã Hương Thọ (TP Huế). Hệ thống các thiết chế văn hóa được trang cấp, đầu tư đầy đủ, đồng bộ. CBCS nỗ lực xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị. Vườn hoa mai vàng, ghế đá, chậu hoa, cây ăn quả, sân chơi, bãi tập, điện chiếu sáng, tạo môi trường văn hóa quân nhân luôn gần gũi, thân thiện, đơn vị luôn “xanh-sạch-đẹp-sáng”.

Công tác tăng gia, sản xuất, xây dựng đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội luôn được quan tâm chú trọng. Từ một vùng đất đồi núi hoang sơ, đơn vị đã từng bước cải tạo, quy hoạch thành vườn, ao, chuồng quy cũ, đúng quy định, hằng năm thu được 4.597 kg rau xanh 2.822 kg thịt, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với nhiều phong trào, chương trình, mô hình, cuộc vận động, đề án có hiệu quả như: Phong trào “BĐBP Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ chia sẽ khó khăn”, “Ngôi nhà xanh - Tiếp sức đến trường”, Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải”... trong đó nhiều phong trào, chương trình, mô hình đã tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi, huy động được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội; được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Chỉ tính riêng 5 năm, từ năm 2018 đến nay, CBCS đơn vị đã tham gia hơn 2 nghìn ngày công giúp dân thu hoạch mùa màng phòng, chống lụt, bão; trồng trên 10 nghìn cây xanh, tặng hơn 1 nghìn suất quà, 2 nghìn lá cờ Tổ quốc; tu sửa, làm mới  hàng chục km đường giao thông; đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường…với tổng trị giá hàng tỉ đồng.

Với những thành tích đã đạt được 35 năm qua, Tiểu đoàn HL-CĐ vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 lần đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Cờ thi đua của UBND tỉnh. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến; bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top