ClockThứ Ba, 23/08/2022 21:42

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại

TTH.VN - Ngày 23/8, ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh (BCĐ) cùng các thành viên BCĐ làm việc với huyện A Lưới, khảo sát công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới đất liền tại huyện.

Kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòngThanh thiếu nhi với biển, đảo quê hươngPhát hiện 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại của huyện A Lưới trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh huyện A Lưới và TP. Huế là hai đơn vị được BCĐ xác định là hai địa bàn trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo.

Ông Hoàng Khánh Hùng đề nghị huyện A Lưới bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của BCĐ tỉnh để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cơ sở; xác định phương thức, cách làm phù hợp với tình hình của địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tuyên truyền cho phù hợp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, hợp tác hữu nghị với hai huyện giáp biên của nước bạn Lào và kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công Ngày hội giao lưu văn hóa giữa các tỉnh giáp biên với tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào diễn ra trong tháng 9 này.

Về các kiến nghị, đề xuất của huyện, Trưởng BCĐ tỉnh giải thích trao đổi tại buổi làm việc. Một số kiến nghị còn lại BCĐ tiếp thu và nghiên cứu đưa vào kế hoạch thực hiện của BCĐ tỉnh trong thời gian tới.

Nguyên Định

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, một trong các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm còn 1,84%. Để đạt tỷ lệ này, tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực giảm nghèo cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn.

Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

TIN MỚI

Return to top