ClockThứ Ba, 28/11/2023 20:21

Các đoàn thể thi đua góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Chiều 28/11, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình khó khăn huyện A LướiThêm cơ hội cho đồng bào thoát nghèoKhối thi đua các huyện, thị xã và TP. Huế ký kết giao ước thi đua năm 2023Ký kết giao ước Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh năm 2023Khối thi đua Dịch vụ - Thương mại I: Ký kết nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho hai em nhỏ mồ côi 

Năm 2023, các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Điển hình, như Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” với nhiều hình thức hiệu quả và đã vận động được hơn 4,5 tỷ đồng trong năm 2023; Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên cho 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 20 nhà và sữa chữa 13 nhà “Mái ấm công đoàn”, giải ngân 70 dự án vay vốn từ Quỹ Trợ vốn cho đoàn viên.

Nhiều đoàn thể khác cũng triển khai các phong trào, hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo: Hội Nông dân tỉnh xây dựng 9 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ; Các cấp Hội LHPN tỉnh tổ chức 127 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh – 60 phút sạch nhà; Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện 37km đường giao thông nông thôn, xây dựng 56 tuyến đường kiểu mẫu, lắp đặt hơn 22,7 km công trình ánh sáng nông thôn mới…

Dịp này, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể còn trao số tiền hỗ trợ 24 triệu đồng cho em Lê Hữu Duy (sinh năm 2008) và Trần Lê Hoàng Tân (sinh năm 2006). Đây là hai trường hợp mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID – 19 và được Khối nhận đỡ đầu trong năm 2023.

 

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (MTTQVN & CĐTCT – XH) là mục tiêu xuyên suốt, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

TIN MỚI

Return to top