ClockThứ Bảy, 05/10/2024 09:45

Công an chính quy về xã, người dân yên tâm hơn

TTH - Tuy còn những tồn tại, khó khăn, nhưng theo đánh giá của Công an tỉnh và người dân, việc đưa công an chính quy về công tác tại địa bàn xã, thị trấn thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiệt thực, giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống.

Đưa công an chính quy về xã: Giải quyết tốt công việc từ cơ sởBám cơ sở, giữ vững an ninh trật tựBố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phù hợp thực tế

 Công an các xã, thị trấn của huyện A Lưới thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với người dân

Trách nhiệm

Chị Đào Thị Hảo, dân tộc Pa Cô, trú tại thôn Ka Vá, xã Đông Sơn (A Lưới) cho biết: “Cán bộ Yến thường xuyên ghé thăm từng nhà để tuyên truyền, vận động gia đình và người dân trong thôn Ka Vá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, người dân trong thôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không làm mất trật tự hay tụ tập cờ bạc ảnh hưởng đến cuộc sống”.

Cán bộ Yến mà chị Hảo chia sẻ chính là Trung úy Hồ Thành Yến, Cảnh sát khu vực phụ trách thôn Ka Vá, xã Đông Sơn. “Gần dân, chúng tôi được cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, từ đó kịp thời xử lý những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. ANTT ổn định, người dân yên tâm hơn trong phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật”, Trung úy Hồ Thành Yến trò chuyện.

Tại cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh với các loại tội phạm.

 Công an cơ sở huyện Phú Vang về với người dân

Ông Văn Hữu Sang trú tại thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi (Quảng Điền) tâm sự: “Có công an về xã, tình hình ANTT tại các khu dân cư luôn được giữ vững. Các tệ nạn xã hội cũng giảm đáng kể. Người dân yên tâm, vui mừng hơn khi luôn có lực lượng công an chính quy bên cạnh mỗi khi họ cần”.

Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết: “Công an các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh ngày càng được người dân tin yêu, được người dân cung cấp nhiều nguồn tin giá trị trong công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết tốt các vụ việc phát sinh từ cơ sở; trong đó, đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn đóng vai trò hết sức quan trọng”. 

Từ năm 2022 đến nay, công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 148 vụ việc vi phạm pháp luật, bắt giữ và xử lý 330 đối tượng; vận động, thu hồi hơn 1.000 khẩu súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại; tiếp nhận, giải quyết hơn 27.900 hồ sơ vi phạm Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng cháy, chữa cháy…

Bám cơ sở thực hiện phương châm “5 rõ”

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị đi đầu trong toàn quốc bố trí đủ 100% công an cấp xã có điều tra viên và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật cho công an cấp xã. Đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng công an cơ sở giải quyết vụ việc ngay từ bước đầu khi xảy ra vấn đề liên quan đến ANTT.

Có được kết quả đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết (NQ) số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và NQ số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về việc “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 “Bám sát tình hình thực tế, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết trên theo phương châm “5 rõ”, đó là: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” với tinh thần “sáng giao việc, chiều kiểm tra” để khơi dậy ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng. Tiếp tục bám sát NQ số 12 của Bộ Chính trị để tham mưu giải pháp sắp xếp, điều động cán bộ hợp lý, khoa học, đảm bảo tính kế thừa, lộ trình rõ từng tháng, từng quý, từng năm; nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”, Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Hơn 2 năm (2022 – 2024), Công an tỉnh đã bố trí 653 công an chính quy tại 102 xã, thị trấn, bổ nhiệm điều tra viên cho 141 chỉ huy cấp xã, bổ nhiệm 103 cán bộ điều tra thuộc công an cấp xã. Toàn bộ trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng dự kiến trước ngày 19/8/2025.


Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỗi người dân là một hạt nhân tích cực trong phòng cháy, chữa cháy

Với nhiều cách làm mới, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng mỗi người dân thành một hạt nhân, một nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại địa phương.

Mỗi người dân là một hạt nhân tích cực trong phòng cháy, chữa cháy
Tín dụng đồng hành cùng người dân

Việc tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều người trên địa bàn huyện Quảng Điền phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tín dụng đồng hành cùng người dân
Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm

Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm
GIA HẠN THỜI GIAN TẮT SÓNG 2G:
Nhà mạng thêm thời gian, khách hàng thêm lựa chọn

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định kéo dài thời điểm tắt sóng 2G trên các thiết bị 2G Only, từ ngày 15/9 sang ngày 15/10, các nhà mạng có thêm thời gian hỗ trợ, thông tin tới người dân khi chuyển đổi thiết bị lên 4G.

Nhà mạng thêm thời gian, khách hàng thêm lựa chọn
Về với thôn bản

“Ngày về thôn bản” là chương trình ý nghĩa do Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu A Đớt (A Lưới) duy trì hơn 10 năm qua. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân khó khăn ở 3 xã: Lâm Đớt, Đông Sơn, Hương Phong được giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần; tô thắm thêm tình quân dân ở vùng biên giới.

Về với thôn bản
Return to top