ClockThứ Bảy, 27/08/2022 06:45

Góp sức xây dựng quê hương

TTH - Trở về cuộc sống đời thường sau những tháng năm vào sinh ra tử, cống hiến sức trẻ, tuổi xuân cho độc lập dân tộc, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) thị xã Hương Trà hôm nay không chỉ gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của địa phương mà còn luôn kề vai, sát cánh trên mặt trận kinh tế.

Lập nghiệp trên vùng đất khóCựu binh Hương Trà làm kinh tế

Mô hình trồng hành lá của cựu chiến binh Nguyễn Phi đem lại hiệu quả kinh tế cao 

Nỗ lực vươn lên

Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thương binh 4/4 Nguyễn Phi (tổ dân phố An Đô, phường Hương Chữ) đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam (năm 1988), với tinh thần, nghị lực của người lính, thương binh Nguyễn Phi luôn trăn trở tìm hướng đi, phát triển kinh tế với quyết tâm thoát khỏi đói nghèo. Ông tìm hiểu, mở cơ sở xay xát gạo cho bà con địa phương, kết hợp thu mua và tạm trữ lúa. Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới và đã thành công với mô hình trồng rau màu trái vụ.

Không chỉ năng động, hoạt bát trong lao động, sản xuất, gia đình ông Phi còn thường xuyên hỗ trợ bà con trong làm ăn kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau màu trái vụ, sẵn sàng giúp đỡ gia đình khó khăn từng bước phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. “Nhiều nông dân cứ trồng theo kinh nghiệm, chưa biết cách áp dụng kỹ thuật nên không hiệu quả, mình biết thì hướng dẫn, bày cách để bà con trồng tốt hơn”, ông Phi nói.

Hội CCB Hương Trà có 12 tổ chức hội cơ sở với gần 1.300 hội viên. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thời gian qua, Hội CCB thị xã đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng chi hội cơ sở; vận động cán bộ, hội viên (HV) nêu tinh thần đồng đội, tương thân, tương ái; khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên. Nhiều mô hình, gia trại do CCB làm chủ đã ra đời và làm ăn hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hội cũng thành lập chi hội Hội Doanh nhân - chủ trang trại CCB, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhau làm kinh tế. Đến nay, đã có 61 HV CCB làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề, giải quyết công ăn việc làm cho trên 100 lao động, bình quân thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Giúp nhau giảm nghèo

Với phương châm “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội CCB Hương Trà đồng hành tiếp sức về vốn cho HV phát triển kinh tế. Các cấp Hội CCB thị xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Trà nhận ủy thác với tổng số dư nợ trên 22 tỷ đồng, cho trên 447 lượt HV vay vốn để phát triển kinh tế. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hàng nghìn lượt HV CCB. Có nguồn vốn và nắm bắt kỹ thuật, nhiều HV mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, như HV Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Ngọc Hãn ở xã Bình Thành...

Vai trò của Hội CCB cũng thể hiện rõ nét trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh với sự gương mẫu, đi đầu trong cuộc vận động hiến đất, góp kinh phí, ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương; duy trì, xây dựng các tuyến đường hoa do CCB tự quản, góp phần làm cho cảnh quan môi trường ở thành thị, nông thôn Hương Trà ngày thêm khởi sắc.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Hương Trà - Trần Văn Lương thông tin, phong trào nghĩa tình đồng đội được các cấp hội hiện thực hóa bằng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho HV có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, thông qua các nguồn kinh phí vận động, quyên góp hơn 500 triệu đồng, hội CCB thị xã đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 3 nhà đại đoàn kết cho HV nghèo; quan tâm chăm lo đời sống HV CCB, hỗ trợ các gia đình CCB khó khăn, hộ CCB nghèo bị thiên tai, dịch bệnh.

Đến nay, trong tổng số gần 1.200 hộ CCB, chỉ còn 7 hộ nghèo. Hội CCB thị xã cũng đã phối hợp với ban giảm nghèo các xã, phường khảo sát, điều tra để có kế hoạch giảm nghèo theo tiêu chuẩn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB thị xã đặt ra mục tiêu 100% CCB, cựu quân nhân trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được hướng dẫn, giúp đỡ, đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (2022-2027), không còn hộ gia đình CCB nghèo, cận nghèo.

“Hội tiếp tục tập trung vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, động viên nhau cùng phát huy tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của địa phương”, ông Lương nói.

Bài, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top