ClockThứ Bảy, 29/10/2022 06:57

Hội thi "Tuyên truyền chống rác thải nhựa"

TTH.VN - Tiếp nối các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa, túi ni lon trên phạm vi toàn cầu, cũng như tại Thừa Thiên Huế, tối 28/10, Công đoàn phường Đông Ba, TP. Huế phối hợp tổ chức hội thi "Truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn tại nguồn (PLCTRTN)" năm 2022.

Người dân Huế thích nghi với phân loại rác thảiTập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong trường họcNỗ lực giảm rác thải nhựa ra môi trườngPhân loại rác thải tại nguồn không khó

Màn chào hỏi ấn tượng của đội Hội Cựu chiến binh và Trường tiểu học Thuận Thành 

Tham gia hội thi có 4 đội trên địa bàn phường, gồm Công đoàn; Hội Cựu Chiến binh và Trường tiểu học Thuận Thành; Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trường mầm non 2; Hội Liên hiệp Thanh niên và Trường THCS Thống Nhất.

Các đội trải qua 3 phần thi, như chào hỏi, hùng biện và năng khiếu xoay quanh chủ đề "Chống rác thải nhựa" và PLCTRTN. Qua mỗi phần thi, các đội đã thể hiện sự hiểu biết trước tình hình các đồ dùng bằng nhựa, túi ni lon được người dân sử dụng hằng ngày phổ biến làm ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng sống của con người thông qua những màn thuyết trình đầy ý nghĩa, dí dỏm và trình diễn trang phục tự chế rất thời trang, sinh động… 

Ông Tôn Thất Thái, Chủ tịch Công đoàn phường,Trưởng BTC hội thi chia sẻ, thông qua dịp này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân trên địa bàn có ý thức, trách nhiệm, góp phần hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và có các biện pháp thay thế như: Tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sử dụng các loại túi giấy, túi vải hoặc túi nilon sinh học dễ phân hủy, thân thiện với môi trường…; đặc biệt là tích cực hưởng ứng dự án "Huế- Đô thị giảm nhựa ở miền Trung" do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) hỗ trợ.

Những thông điệp hay, ý nghĩa mà hội thi đem lại góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và người dân tích cực chung tay bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên và Trường THCS Thống Nhất; Giải Nhì cho Công đoàn; giải Ba cho Hội Cựu Chiến binh và Trường tiểu học Thuận Thành; giải Tư thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ và Trường mầm non 2. BTC cũng trao các giải năng khiếu, ấn tượng, hùng biện, trang phục đẹp... cho các đội.

Một số hình ảnh từ hội thi

Trưởng BTC khai mạc hội thi 

Đội Công đoàn với những câu vè ấn tượng 

Màn chào hỏi của đội Hội Phụ nữ gây nhiều tiếng cười vui nhộn 

Phần thi của đội Liên hiệp Thanh niên và Trường THCS Thống Nhất được đầu tư công phu.

Nội dung thi năng khiếu của đội Công đoàn mãn nhãn khán giả

Trang phục tự chế bằng sản phẩm thân thiện môi trường 

Phần thi hùng biện của đội Công đoàn được Ban giám khảo đánh giá cao

Khán giả không thể ngồi yên trước những màn trình diễn ấn tượng, bất ngờ từ các đội thi 

MC khuấy động cùng khán giả nhí tại hội thi 

Khán giả trả lời câu hỏi đúng của hội thi được tặng quà

Các cô chú hào hứng dự hội thi 

Lãnh đạo Quản lý Dự án "Huế- Đô thị giảm nhựa miền Trung" trao thưởng cho các đội 

Song Minh (thực hiện)

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top