ClockThứ Năm, 17/10/2024 13:39

Kết nối và sẻ chia

TTH - “Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đoàn viên và người lao động". Bà Hồ Thị Đoan Trang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế cho biết.

Giúp chị em công sở làm đẹpRa mắt nghiệp đoàn và các công đoàn cơ sởRa mắt Nghiệp đoàn Ngành Tóc

  Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Huế trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Chiều cuối tuần, không khí tại Khoa Nội tổng hợp - Lão khoa, Bệnh viện Trung ương Huế trở nên rộn ràng hơn khi các thành viên của Nghiệp đoàn ngành Tóc, trực thuộc LĐLĐ TP. Huế đến cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân. Từ những cụ già tóc bạc đến những bệnh nhân trung niên ai nấy cũng đều thấy thoải mái khi mái tóc của mình được chăm sóc.

Chị Thoàng, người nhà của một bệnh nhân vui vẻ kể: “Ba tôi vừa ra viện buổi sáng, nhưng khi biết tin có chương trình cắt tóc miễn phí, ông nhất quyết đợi. Sau khi được cắt tóc, ba tôi nhìn phong độ hẳn".

Một bệnh nhân khác cũng không giấu được niềm vui sau khi cắt tóc: “Tôi nằm viện gần hai tháng nay, chưa có dịp cắt tóc. Nay được cắt miễn phí, tôi thấy đầu nhẹ hẳn, người thoải mái hơn nhiều”.

Không chỉ chăm sóc mái tóc, các bệnh nhân còn được tặng những phần quà thiết thực như bộ đồ vệ sinh cá nhân và dụng cụ massage đầu do LĐLĐ TP. Huế chuẩn bị chu đáo.

 Thành viên Nghiệp đoàn ngành Tóc cắt tóc miễn phí cho người lao động

Hoạt động này cũng mở rộng đến các em khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Các em không chỉ được cắt tóc miễn phí, mà còn được tham gia những trò chơi vui nhộn và nhận quà như kẹp tóc, bình nước. Một bữa ăn tăng cường với các món bún, bánh và sữa cũng được tổ chức, góp phần làm cho ngày vui của các em thêm trọn vẹn.

Anh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Nghiệp đoàn ngành Tóc chia sẻ: “Chứng kiến niềm vui của các bác bệnh nhân và các em sau khi được cắt tóc, chúng tôi rất hạnh phúc vì đã đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Những hoạt động như thế này sẽ được chúng tôi duy trì định kỳ, không chỉ hai địa chỉ trên mà còn mở rộng ra nhiều địa điểm và đơn vị khác”.

Theo bà Hồ Thị Đoan Trang, LĐLĐ TP. Huế luôn chú trọng đến các hoạt động mang tính thiết thực và bền vững. Những chương trình như “Trung thu cho em” và “Cùng em đến trường” hàng năm đã tặng học bổng cho con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững bước đến trường. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp công đoàn trên địa bàn TP. Huế đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho 15 trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố. Ngoài các hoạt động do LĐLĐ TP. Huế tổ chức, hầu hết các công đoàn cơ sở khác cũng có những chương trình vì cộng đồng riêng, tạo sức lan tỏa, chia sẻ yêu thương.

Một điểm sáng khác là LĐLĐ TP. Huế đã ký kết phúc lợi với các phòng khám đa khoa, tổ chức chương trình khám sức khỏe dài hạn cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường tiểu học và mầm non. Với mức phí ưu đãi, chương trình này không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe định kỳ, mà còn đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động.

Trong nỗ lực kết nối đoàn viên, hoạt động “Bữa cơm công đoàn” tại các đơn vị, doanh nghiệp được LĐLĐ TP. Huế vận động tổ chức đồng loạt, tạo không khí gắn kết giữa người sử dụng lao động và đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ TP. Huế sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, từ chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất đến nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này, mang lại những lợi ích thiết thực hơn nữa cho người lao động và xã hội”, bà Hồ Thị Đoan Trang nhấn mạnh.

Những nỗ lực này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của LĐLĐ TP. Huế trong việc chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác giữa TP.Hồ Chí Minh và 9 tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ

Ngày 3/10, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2024.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 9 tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ
Kết nối nguồn lực để đào tạo song ngành

Song ngành là xu hướng trong đào tạo đại học hiện nay. Để đào tạo song ngành thật sự hiệu quả, đòi hỏi các trường phải phối hợp, chia sẻ nguồn lực với nhau.

Kết nối nguồn lực để đào tạo song ngành
Return to top