ClockThứ Hai, 04/12/2023 19:56

Kêu gọi hỗ trợ tiểu thương do cháy chợ Khe Tre

TTH.VN - Ngày 4/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông đã gửi thư kêu gọi hỗ trợ bà con tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre.

Sớm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương chợ Khe Tre Vụ cháy chợ Khe Tre: Hỗ trợ tiểu thương sớm vượt qua khó khăn

Kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của toàn hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ tiểu thương sớm vượt qua khó khăn 

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 3/12, ngôi chợ lớn nhất của huyện miền núi Nam Đông đã ra xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ tài sản của bà con tiểu thương. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên, theo thống kê ban đầu các lô hàng của 332 hộ kinh doanh tại chợ bị thiệt hại với số tiền ước khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện nay đời sống của bà con tiểu thương gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện kêu gọi các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ các hộ tiểu thương bị thiệt hại.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông. Số tài khoản: 4007201004175 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Đông; hoặc Ban vận động Vì người nghèo huyện Nam Đông, số tài khoản: 1041640857 tại Vietcombank Chi nhánh Huế với nội dung “Chuyển tiền ủng hộ bà con tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre”.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top