ClockThứ Tư, 13/12/2023 15:01

Khánh thành “Khu vui chơi thân thiện” tại A Lưới

TTH.VN - Sáng 13/12, huyện A Lưới phối hợp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức lễ khánh thành “Khu vui chơi thân thiện”.

Chung tay xử lý rác hữu cơ và giảm thiểu rác thải nhựaNỗ lực "xóa" rác thải nhựa

Khánh thành khu vui chơi thân thiện môi trường 

Công trình được lắp đặt trên khu vực khuôn viên rộng  1.500 m2, bao gồm các hạng mục vui chơi được lắp ráp từ các nguyên vật liệu tái chế đã qua sử dụng như lốp xe, gỗ…. Đó là hệ thống biển bảng giáo dục bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng mặt trời tích hợp chuyên trang chuyển đổi số “Sống xanh”; trang bị các thùng rác công cộng với các nhân vật hoạt hình được các bạn đoàn viên thanh niên  trang trí …Tổng kinh phí thực hiện công trình là 200 triệu đồng do WWF tài trợ.

Sau thời gian triển khai thực hiện, công trình “Khu vui chơi thân thiện” xã Sơn Thuỷ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với đa dạng loại hình vui chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi trẻ em như: Cầu trượt, vận động liên hoàn, xích đu, bập bênh, thú nhún, xà kép...

Lãnh đạo huyện A Lưới và WWF đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Huyện đoàn, đoàn viên thanh niên huyện A Lưới và xã Sơn Thuỷ; mong muốn công trình “Khu vui chơi thân thiện” đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả công năng sử dụng, mang hiệu ứng tích cực, tạo sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa.

 

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

TIN MỚI

Return to top