ClockThứ Tư, 28/02/2024 19:46

Khánh thành phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Chiều 28/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức khánh thành phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên đơn vị.

Kịp thời cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn trên biểnTập huấn kỹ thuật về phục hồi sinh kế cho nông dân nghèo Phong ChươngPhổ biến Luật Giao dịch điện tử và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngThủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình ý nghĩa, ghi nhớ công ơn to lớn của Người. 

Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào khánh thành, hoạt động sau hơn 2 tháng thi công trên diện tích 120m2 tại vị trí trang trọng trong khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nâng cao hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

 “Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là ước nguyện tha thiết của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng BĐBP tỉnh, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung của lớp lớp CBCS đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi để chúng ta thể hiện lòng tôn kính Bác Hồ; dâng hương, dâng hoa, báo cáo kết quả với Bác về quá trình phấn đấu, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ và giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng đối với CBCS, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời,nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi, tự sửa, tự răn mình; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu không ngừng, để xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân và trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó”- Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh, nhấn mạnh.

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); 49 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế (15/12/1964 - 15/12/2024).

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Thăm Tân Trào giữa những ngày tháng Tư lịch sử

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi lại có dịp về Tuyên Quang, và lại được thăm Tân Trào- Khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thăm Tân Trào giữa những ngày tháng Tư lịch sử
Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top