ClockThứ Ba, 04/06/2024 12:59

Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình liệt sĩ

TTH.VN - Sáng 4/6, thừa uỷ quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Huỳnh Thị Hồng là con gái liệt sĩ Huỳnh Nhã, ở tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà “Nhà tình nghĩa” và “Nhà Đại đoàn kết” cho 17 gia đình Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Phường Hương ChữTrao 420 triệu đồng hỗ trợ xây 6 ngôi nhà tình nghĩa

Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trao biển  tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Huỳnh Thị Hồng 

Những năm qua, ngôi nhà bà Huỳnh Thị Hồng đang sinh sống và là nơi thờ cúng liệt sĩ Huỳnh Nhã xuống cấp nghiêm trọng.

Bản thân bà Hồng sức khoẻ yếu, chồng bị bệnh nhiều năm, con đông nên điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, không thể xây dựng nhà mới. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã trích kinh phí từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ gia đình bà Hồng xây dựng nhà tình nghĩa, với số tiền 80 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã động viên, chia sẻ khó khăn đối với gia đình bà Huỳnh Thị Hồng, đồng thời cho biết, những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm nhằm tri ân, đền đáp công lao của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có hỗ trợ kinh phí để thân nhân liệt sĩ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình có nơi ở, thờ cúng liệt sĩ khang trang, chu đáo.

Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Ban CHQS huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa quan tâm giúp đỡ thêm về vật chất, huy động lực lượng dân quân địa phương giúp đỡ thêm ngày công để gia đình bà Huỳnh Thị Hồng hoàn thành ngôi nhà theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng phong trào đến xây dựng mô hình sản xuất mới

Cùng với phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế - xã hội, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay cần có các giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn nhằm hướng phong trào đến xây dựng các mô hình sản xuất mới.

Hướng phong trào đến xây dựng mô hình sản xuất mới
Hong củi sưởi ấm quê

Tháng Mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua. Cứ thế rồi tháng Mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Hong củi sưởi ấm quê
Làng trong nỗi nhớ

Ba năm sau, Huân mới có dịp về làng Dương Nỗ. Sau khoảng thời gian dài dằng dặc xa làng, những lời hẹn thề sẽ trở về làng trong một ngày không xa tưởng chừng đã đi vào quên lãng.

Làng trong nỗi nhớ
Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

Ngày 18/10, tại Trường mầm non I, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị chuyên đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc – Lấy trẻ làm trung tâm”.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

TIN MỚI

Return to top