ClockThứ Ba, 21/05/2024 21:00

Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm

TTH.VN - Chiều tối 21/5 (tức 14/4 ÂL), Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã tổ chức lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm.

Diễn hành thuyền hoa mừng đại lễ Phật đản Nhân lên ý nghĩa mùa Phật đản

 Thực hiện nghi lễ rước Phật

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng rất đông Tăng ni, Phật tử đã có mặt ở chùa Diệu Đế ở phường Gia Hội để tham gia lễ rước Phật. Đây là nghi lễ quan trọng trong đại lễ Phật đản. Trước lễ rước Phật, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành lễ mộc dục (tắm Phật). Lễ Mộc dục - tức lễ tắm Phật là một nghi thức truyền thống được tổ chức liên tục từ năm 1957 đến nay.

 Nghi lễ diễn ra dưới mưa  

Theo lộ trình, đoàn rước Phật sẽ khởi hành từ chùa Diệu Đế qua đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền rồi qua đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ và dừng chân tại chùa Từ Đàm. Đoạn đường rước Phật dài khoảng 4 km.

Tăng ni, Phật tử và người dân tham gia lễ rước Phật

Dẫn đầu đoàn rước Phật là ba nhà sư mang hai bình hoa sen và hương trầm, tiếp theo là đoàn Phật tử mang theo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo và hàng nghìn tăng ni Phật tử cầm đèn hoa đăng. 

Lễ rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của người dân xứ Huế. 

Tin, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hà Nội, những kỷ niệm không quên

Tròn 70 năm trước, khoảng hai tháng sau khi các đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc tiến về tiếp quản Thủ đô, từ một vùng quê Khu Bốn, tôi cũng “tiến vào” Hà Nội. Bảy thập kỷ đã qua, nhưng tôi vẫn chưa quên cảm giác cậu bé nhà quê ngơ ngác trên những đường phố Hà Nội phồn hoa với tiếng chuông tàu điện leng keng, tiếng rao “phá xa” (lạc rang) của mấy lão Hoa kiều bụng bự...

Hà Nội, những kỷ niệm không quên
Hà Nội phát triển không gian xứng tầm Thủ đô của cả nước

Hà Nội đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với không gian phát triển xứng tầm Thủ đô của cả nước và được nhiều nước trên thế giới vinh danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”... Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), phóng viên báo Tin tức đã phỏng vấn ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội về vấn đề này.

Hà Nội phát triển không gian xứng tầm Thủ đô của cả nước
Viết tiếp khúc ca khải hoàn

Ngày 10/10/1954, cả Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. 70 năm sau, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân Hà Nội đang viết tiếp khúc khải hoàn, đưa Thủ đô vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Viết tiếp khúc ca khải hoàn
Nông dân A Lưới thi tuyên truyền viên giỏi

Ngày 8/10, Hội Nông dân (HND) huyện A Lưới tổ chức Hội thi tuyên truyền viên HND giỏi năm 2024 với sự tham gia của cán bộ, hội viên 9 tổ chức hội cơ sở thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn.

Nông dân A Lưới thi tuyên truyền viên giỏi

TIN MỚI

xem thần số học miễn phíbộ tượng ngọc hoàng nam tào, bắc đẩu
Return to top