ClockThứ Năm, 03/12/2020 06:00

Linh hoạt trong học tập, làm theo Bác

TTH - Tập trung vào việc xây dựng tác phong công tác gần dân, sát cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo, nhiều tập thể, cá nhân ở huyện Phú Lộc học tập, noi theo gương Bác với những cách làm hiệu quả.

Thiết thực, đi vào chiều sâuGắn công tác Mặt trận với học và làm theo BácCụ thể hóa việc học và làm theo Bác

Cán bộ thị trấn Lăng Cô phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động Nhân dân

Nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân

Lộc Hòa là xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Khi thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã xác định vấn đề cần tập trung thực hiện là gắn đôn đốc, kiểm tra đăng ký học Bác với việc tăng cường giám sát đối với các chi bộ, đảng viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ gia đình theo nghị quyết của Đảng ủy đề ra, tích cực chăm lo đời sống người dân.

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng thôn Làng Đông, xã Lộc Hòa cởi mở: Từ chủ trương của Đảng ủy, nhiều đảng viên mạnh dạn tiên phong vay vốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo, dê, bò đàn, trồng rừng kinh tế..., mỗi năm đem lại nguồn thu nhập trên 150 triệu đồng. Mỗi đảng viên cũng đảm nhận giúp đỡ 1-3 hộ nghèo tùy theo điều kiện. Nhờ có đảng viên hỗ trợ, các hộ nghèo trong thôn mạnh dạn xin vay vốn đầu tư trồng rừng, xây chuồng trại phát triển chăn nuôi, góp phần giảm hộ nghèo của thôn xuống còn 8 hộ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa Nguyễn Hữu Thuận phấn khởi: Các chi bộ, đảng viên tích cực thực hiện việc đăng ký học tập, làm theo Bác về chăm lo đời sống cho bà con thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ gia đình theo nghị quyết của Đảng ủy đề ra, nên tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn hơn 3,9%.

Với chức năng chỉ đạo trực tiếp giải quyết các hồ sơ giao dịch tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) của huyện, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Phú Lộc đã gắn việc đăng ký học tập, làm theo Bác vào việc thi đua thực hiện nhiệm vụ. Các bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo công khai, minh bạch; trách nhiệm và thời gian giải quyết công việc của mỗi cán bộ, công chức được phân định và ghi nhận rõ ở từng hồ sơ công việc.

Đến làm thủ tục tách thửa đất cho con tại TTHCC huyện Phú Lộc, chị Trần Thị Huế ở thị trấn Phú Lộc nhận xét: “Đội ngũ cán bộ, công chức ở đây có thái độ ứng xử và trách nhiệm giải quyết hồ sơ với tinh thần nêu cao tính phục vụ Nhân dân”.

Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Trường cho biết: Đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận. Nhiều phong trào thi đua được phát động như chấn chỉnh tác phong trong quan hệ, tiếp xúc với Nhân dân, đáp ứng kịp thời các yêu cầu chính đáng của Nhân dân và đấu tranh loại bỏ những vi phạm tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu...

Mỗi địa phương, đơn vị ở Phú Lộc có mỗi cách làm, nhưng tựu chung là các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên đã thật sự gần dân, sát cơ sở, lấy hiệu quả công tác và việc chăm lo đời sống người dân làm thước đo, đánh giá.

Lan tỏa trong đời sống Nhân dân

Cùng với các tập thể, nhiều cá nhân có cách học tập, làm theo gương Bác với việc làm thiết thực, cụ thể, linh hoạt, vận dụng sáng tạo. Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Diệu ở thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy là một điển hình như thế.

Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lộc Thủy anh hùng, bản thân là CCB, nhận thấy trên địa bàn xã và các thôn việc đi lại của bà con Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời để góp phần xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động con cháu trong gia đình hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao thông ở các thôn Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Nam Phước, Thủy Yên Hạ với số tiền gần 700 triệu đồng; hỗ trợ thi công 2 nhà bia tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Thủy với số tiền 350 triệu đồng; xây dựng 2 nhà tình thương với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ UBND xã Lộc Thủy đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác như mua sắm máy vi tính và máy in với tổng trị giá 250 triệu đồng... Vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, ông đều kêu gọi con cháu tặng cho bà con trong xã hàng ngàn suất quà, trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng.

Trên cương vị Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã Lộc Bình (Phú Lộc), Trung tá Lê Đức Phương, cán bộ Đồn biên phòng Vinh Hiền, BĐBP tỉnh tận tụy, hết lòng vì dân xã nghèo này.

Ông Lê Viết Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình kể: Những năm trước, bà con làm nghề đánh bắt quần quật tối ngày cũng không đủ ăn, do ngư cụ hạn chế, môi trường ô nhiễm. Trăn trở với đời sống của bà con và căn cứ vào điều kiện đặc thù ở địa phương, anh Lê Đức Phương bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con, từ đó tham mưu lên Đảng ủy các nhóm giải pháp về đẩy mạnh lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản và du nhập các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nhờ vậy, kinh tế hộ gia đình ở Lộc Bình ngày càng phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lộc Lê Văn Thông khẳng định: Các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị và nhiều tập thể, cá nhân đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, sinh động trong triển khai thực hiện. Qua đó, đã đưa việc thực hiện học tập, làm theo Bác đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, tạo được sức lan tỏa trong đời sống cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

200 học sinh và giáo viên ở Phú Lộc tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc

Chiều 17/5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (Phú Lộc) tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Sách - nâng cao trí tuệ và lan tỏa văn hóa dân gian Việt”.

200 học sinh và giáo viên ở Phú Lộc tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc
Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu nhân rộng trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác
Tìm cháu bé nghi mất tích ở biển

Sáng 13/5, chính quyền địa phương thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cùng với người dân và lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm cháu bé 6 tuổi đang bị mất tích.

Tìm cháu bé nghi mất tích ở biển

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top