ClockThứ Bảy, 26/10/2024 15:57

Suối Hói Dừa bị múc trộm cát: "Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó"

TTH.VN - Người dân Hói Dừa đang rất lo lắng khi chứng kiến một số xe cơ giới ngang nhiên nạo, múc cát giữa lòng suối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế, mà còn phá vỡ cảnh quan, dẫn đến nguy cơ sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa bão như hiện nay.

Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày Xử lý các điểm khai thác, tập kết khoáng sản trái phép ở Lăng CôNgăn chặn khai thác cát trên thượng nguồn sông Tả TrạchChấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu

“Rút ruột” lòng suối ngay trong mùa bão lũ

 Số cát còn lại trên bờ suối chưa kịp vận chuyển

Suối Hói Dừa chảy ngang qua TDP Hói Dừa (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) và song song với trục đường chính của TDP này. Nhờ có dòng nước trong xanh, mát lạnh cùng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, khoảng 2 năm trở lại, suối Hói Dừa đã giúp nhiều người dân nghèo có thêm sinh kế thông qua cung cấp một số dịch vụ lều, trại, thức ăn, nước giải khát…cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên những ngày qua, người dân Hói Dừa, nhất là những hộ sinh sống cạnh con suối tỏ ra lo lắng khi chứng kiến một số xe cơ giới ngang nhiên nạo, múc cát giữa lòng suối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế, mà còn phá vỡ cảnh quan, dẫn đến nguy cơ sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa bão như hiện tại.

Từ phản ánh của người dân, mới đây, khi phóng viên (PV) tiếp cận hiện trường, dấu vết trên bờ suối chứng tỏ đã có một khối lượng lớn cát, sỏi đã được tập kết trước đó. Tuy nhiên, số cát sỏi này bằng một cách nào đó đã được vận chuyển gần hết. Điều đáng nói, địa điểm bị múc trộm cát, sỏi rất dễ nhận thấy và tiếp cận khi nằm song song, chỉ cách trục đường chính của tổ dân phố (TDP) Hói Dừa chừng 300m.

Ông Phan Đình Thắng – ở cách con suối khoảng 500m bức xúc: Sau khi một số xe ben, xe múc nạo vét cát sỏi thì hiện 2 bên bờ của con suối đã trở nên nham nhở, còn giữa lòng suối là những hố khá sâu. “Bằng mắt thường có thể thấy, những hố này sâu khoảng 3m, còn khối lượng cát bị múc trộm chừng 2.000m3 trở lên”, ông Thắng ước tính. 

 Lòng suối xuất hiện những hố sâu sau khi bị múc trộm cát

Hiện, một đoạn đường chính (hướng thượng nguồn) của TPD Hói Dừa đang trong quá trình thi công (chủ đầu tư là UBND thị trấn Lăng Cô, nhà thầu thi công là Công ty TNHH MTV CG Lộc Tiến). Địa điểm tập kết phương tiện, vật liệu thi công chỉ cách con suối này khoảng 500m. Một số người dân nơi đây nghi ngờ nhà thầu đã dùng xe múc tự ý múc trộm cát, sỏi từ suối để phục vụ công trình.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, do đoạn đường này vẫn trong giai đoạn san gạt mặt bằng nên số cát sỏi bị múc trộm không phải dùng để thi công công trình mà đã bị vận chuyển đến nơi khác để bán.

Cần xử lý nghiêm đối tượng “rút ruột” suối Hói Dừa

 Người dân Hói Dừa nghi ngờ số cát, sỏi bị múc trộm dùng để phục vụ thi công đường giao thông trên địa bàn

Liên hệ với ông Trần Văn Tiến – Giám đốc Công ty TNHH MTV CG Lộc Tiến, ông Tiến khẳng định không liên quan đến việc múc trộm cát, sỏi ở suối như phản ánh. Tuy nhiên, ông Tiến cho biết công ty có thuê 1 xe múc để phục vụ công trình, còn việc xe múc này có phải chính là xe múc trộm cát, sỏi mà người dân phản ánh hay không thì không thể khẳng định, cũng như sau giờ làm việc, xe múc này làm gì công ty cũng không thể quản lý được.

Ông Vương Đình Tuân - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan và TDP. Tuy nhiên, khi đến hiện trường thì không phát hiện có người và phương tiện khai thác cát sỏi trái phép.

Theo ông Tuân, sau khi kiểm tra, chính quyền đã mời Công ty TNHH MTV CG Lộc Tiến phối hợp để kiểm tra tính hợp pháp, nguồn gốc đầu vào của vật liệu đang tập kết gần suối. “Các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau khi có kết quả chính thức”, ông Tuân nói.

Ngày 26/10, ông Phan Văn Trọng - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Lộc thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

 Ngoài dấu vết đào bới, phía thượng nguồn con suối còn có dấu vết của bánh xe cơ giới

“Tại hiện trường đúng là có dấu vết đào bới và bức xúc của người dân về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại địa điểm trên là có cơ sở. Với quan điểm không bao che sai phạm, cần phải xác minh, làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng này”, ông Trọng khẳng định.

Theo ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, ngay sau khi nắm thông tin về tình hình khai thác cát sỏi trái phép, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND thị trấn Lăng Cô và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm để lập hồ sơ, thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật và phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/10.

“Tinh thần là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che. Trước đây từng xảy ra 1 vụ việc tương tự, huyện cũng đã chỉ đạo xử lý và tịch thu xe múc. Việc để xảy ra tình trạng này chúng tôi rất trăn trở và sẽ mạnh tay, kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, ông Mẫn khẳng định.

Báo Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này. 

Bài, ảnh: NHÂN - PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành phố Huế, huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy họp bàn đẩy nhanh tốc độ phát triển KT- XH

Sáng 10/10, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 14 (mở rộng) khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố và các ban ngành trên địa bàn.

Thành phố Huế, huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy họp bàn đẩy nhanh tốc độ phát triển KT- XH
Thêm 1 tàu hàng trật bánh tại khu gian Thừa Lưu-Lăng Cô

Thông tin từ ngành đường sắt tại Thừa Thiên Huế cho biết vào sáng 29/9, vào lúc 21h21 ngày 28/9, tàu AH1 đầu máy D18E 603, thuộc Xí nghiệp đầu máy Vinh kéo 21xe với trọng tải chở hàng 926 tấn. Khi đến km 752+350 khu gian Thừa Lưu- Lăng Cô, đầu máy bị trật bánh trục số 01 cách mép ray 70cm bên phải theo hướng tàu chạy.

Thêm 1 tàu hàng trật bánh tại khu gian Thừa Lưu-Lăng Cô
Nông dân sản xuất giỏi ở Phú Lộc

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào được Hội Nông dân (HND) huyện Phú Lộc tích cực triển khai. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa các cây, con mới vào phát triển kinh tế, tạo ra nhiều mô hình cho thu nhập cao.

Nông dân sản xuất giỏi ở Phú Lộc
Tàu hỏa lại trật bánh tại khu vực Lăng Cô

Sáng 28/9, ngành đường sắt tại tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ tàu hàng bị trật bánh khỏi đường ray trên tuyến đường sắt Bắc - Nam ở khu gian Lăng Cô (Phú Lộc).

Tàu hỏa lại trật bánh tại khu vực Lăng Cô
Return to top