ClockThứ Năm, 05/10/2023 14:59

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

TTH.VN - Ngày 5/10, UBND huyện A Lưới phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức kết nghĩa phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù giai đoạn 2023- 2030 và những năm tiếp theo”.

Gần 90 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận Lộc Vĩnh không ngừng tăng cường công tác dân vận ở cơ sở

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù giữa Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện A Lưới luôn được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, phù hợp với thực tiễn cơ quan và địa phương miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công chức viên chức trên địa bàn về công tác dân vận của Đảng, của Quân đội, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh, phối hợp hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thuộc các bản giáp biên với huyện A Lưới, trong việc bảo vệ đường biên giới Việt – Lào hòa bình hữu nghị. Đặc biệt, đã phối hợp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo huyện A Lưới, góp phần cùng với huyện đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững.

Chương trình kết nghĩa phối hợp thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù giai đoạn 2023- 2030 và những năm tiếp theo” thống nhất thỏa thuận 5 nhóm nội dung quan trọng cần phối hợp thực hiện.

Trong đó, quán triệt, triển khai có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tham gia củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; phối hợp nắm chắc tình hình, tiến hành tốt công tác dân vận trên địa bàn.

Sau trình bày dự thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý và tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện đề án. 

 

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top