ClockThứ Ba, 19/09/2023 19:40

Lộc Vĩnh không ngừng tăng cường công tác dân vận ở cơ sở

TTH.VN - Chiều 19/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị cơ sở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc).

Thăm các gia đình chính sách ở Phú Lộc Xây dựng xã Vinh Hiền trở thành thị trấn trước năm 2025Chôn cất xác cá voi trôi dạt vào bờ biển xã Lộc VĩnhKhánh thành 100 căn nhà cho ngư dân khó khăn

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ xã Lộc Vĩnh

Đây là địa phương thứ 141 (địa phương cuối cùng) mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc có liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ.

Lộc Vĩnh là xã tuyến biển bãi ngang khó khăn, nằm trong vùng quy hoạch KKT Chân Mây – Lăng Cô. Toàn xã có 4 thôn, với 2.022 hộ, 8.022 nhân khẩu.

Đảng bộ xã hiện có 166 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Huyện uỷ, Đảng uỷ xã Lộc Vinh đã kịp thời tổ chức các hội nghị, xây dựng các kế hoạch, ban hành các nghị quyết, văn bản dể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần xây dựng xã Lộc Vĩnh, quê hương Phú Lộc ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị loại V; nguồn lực để thực hiện các tiêu chí để đầu tư cơ sở hạ tầng; xã còn 43 hộ khó thoát nghèo bền vững do bệnh tật, già yếu, không có khả năng lao động; tình trạng xây dựng nhà trái phép vẫn còn xảy ra; việc phát triển đảng viên mới cũng gặp không ít khó khăn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ xã Lộc Vĩnh thời gian qua.

Liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, những tồn tại khó khăn tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tăng cường công tác dân vận ở cơ sở.

Mục tiêu cao nhất là, nâng cao mức sống người dân; giảm dần tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng bộ mặt nông thôn mới, đô thị mới Lộc Vĩnh ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: PHONG HOÀNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy

Chiều 31/1, Đoàn công tác do Đại tá Tưởng Văn Thể, Phó Cục trưởng Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy
Return to top