ClockThứ Sáu, 20/09/2024 06:22

Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông

TTH - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật giao thông, ý thức chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) của người dân huyện Nam Đông không ngừng được nâng lên.

Đề xuất nâng cấp, cải tạo 7 cây cầu yếu trên địa bànĐánh giá mức độ an toàn các cầu trên địa bàn tỉnhGiảm thiểu ùn tắc giao thông trước cổng trường

 Lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đông kiểm tra, xử lý xe

Cách đây chưa lâu, ô tô quá hạn đăng kiểm lưu thông trên các tuyến đường ở huyện Nam Đông diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.

“Chúng tôi thường xuyên kết hợp, đổi mới biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc chấp hành Luật GTĐB theo hướng thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm, nhận thức của từng đối tượng cụ thể trên địa bàn. Nhờ vậy, ý thức của người dân về an toàn giao thông nâng lên đáng kể”, Thiếu tá Võ Hữu Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Trật tự Công an huyện Nam Đông cho biết.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Nam Đông đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 300 trường hợp vi phạt Luật GTĐB, phạt tiền hơn 800 triệu đồng. Việc ra quân xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn đã góp phần không nhỏ kiểm chế được tai nạn giao thông; tạo cho người dân thói quen chấp hành quy định an toàn khi lưu thông.

“Sau khi lực lượng CSGT huyện nhắc nhở, tuyên truyền về những nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra, tôi đã hiểu và đưa phương tiện đi đăng kiểm theo quy định”, tài xế Nguyễn Văn Phú, trú tại thôn 10, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông chia sẻ.

Trước thực tế, tại xã Thượng Quảng nhiều người dân tộc thiểu số có thói quen sử dụng rượu bia trong đời sống hàng ngày. Sau khi sử dụng rượu bia, người dân điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Để thay đổi nhận thức của bà con, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đông đã liên tục tuyên truyền, lồng ghép nội dung về an toàn giao thông trong các buổi họp thôn, xóm, trên hệ thống loa phát thanh.

“CSGT xử lý nghiêm nồng độ cồn, nên người dân có tâm lý e ngại, không dám uống rượu bia, rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nữa. Ai cũng tuyên truyền, nhắc nhở nhau: “Đã uống rượu bia, không lái xe” để không bị lực lượng CSGT xử phạt, nguy hiểm đến tính mạng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ý thức tham gia giao thông của người dân đã nâng lên rất nhiều”, ông Hồ Văn Bông, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Quảng trao đổi. 

Cùng với người dân, thời gian gần đây, công an các địa phương thuộc Công an huyện Nam Đông đã tăng cường việc phổ biến Luật GTĐB trong các trường học. Nhờ vậy, làm thay đổi nhận thức của các em học sinh trong quá trình tham gia giao thông.

Thầy Trần Đức Triển, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Khe Tre chia sẻ: Các em học sinh tuy nhỏ tuổi, nhưng phải cần giáo dục pháp luật giao thông ngay từ khi mới bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường; từ đó, tạo ý thức tham gia giao thông cho các em; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trong học sinh.

Theo Chỉ huy Công an huyện Nam Đông, tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật GTĐB tiếp tục được triển khai mạnh hơn, quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Mục tiêu cao nhất là, sớm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kéo giảm, tiến tới không còn tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Nam Đông.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nam Đông tổ chức cho 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cùng 122 phương tiện ô tô vận tải chở gỗ keo, cao su, tràm… ký cam kết; 51 nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn quản lý, hỗ trợ đưa đón khách hàng sau khi sử dụng rượu bia về tận nhà; phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền, giáo dục Luật GTĐB cho hơn 2.000 lượt học sinh tại các trường. 
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Một số thủy điện sụt lún bề mặt mái đập, thấm thân đập, taluy dương đường vận hành đập bị sạt trượt, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Sở Công thương yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, quan trắc, đánh giá để sớm xử lý, đảm bảo an toàn đập.

Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ
Giảm thiểu ùn tắc giao thông trước cổng trường

TP. Huế có địa bàn rộng, số lượng học sinh đông nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị (ATGT - TTĐT) trước cổng trường luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố cũng như các địa phương, ban ngành, trường học chú trọng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, kẹt xe vào các khung giờ đưa - đón học sinh đến trường.

Giảm thiểu ùn tắc giao thông trước cổng trường
Return to top