ClockThứ Tư, 16/12/2020 21:01

Bắt nhóm đối tượng dùng súng và dao đe dọa để đòi nợ

TTH.VN - Chiều 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Bắt đối tượng thuê xe ô tô, cầm cố lấy tiền trả nợBắt đối tượng thuê xe ô tô, cầm cố lấy tiền trả nợCảnh giác với thủ đoạn “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Bình (SN 1987), Hồ Văn Linh (SN 1999) và Phan Văn Tuấn (SN 1990 – tất cả cùng trú tại TP. Huế).

Trước đó, do có mâu thuẫn liên quan về tiền bạc với một người đang chơi game tại quán internet Arena tại số 106 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp (TP. Huế), 3 đối tượng đã đến đây tìm nạn nhân để đòi nợ.

Tại đây, đối tượng Bình đã mang theo súng bắn bi tự chế và Linh mang theo dao xông vào quán, đập phá đồ đạc, đe dọa nạn nhân để đòi nợ.

Vụ việc tuy không gây thương tích về người nhưng đã gây hư hỏng nhiều tài sản của quán interner.  

Vì có tình chất côn đồ, gây náo loạn khu phố nên Cơ quan Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top