ClockThứ Hai, 24/04/2023 19:44

Mạo danh con tổng giám đốc công ty xổ số, lừa chiếm đoạt tiền tỉ

TTH.VN - Ngày 24/4, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Văn Quý (SN 1999, trú tại phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà) cùng hai đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Không tố giác tội phạm”.

Đóng đoàn khách VIP vờ đặt suất ăn lừa tiềnCon rể nhiều lần lừa tiền bố mẹ vợ nhận kết đắngNhượng quyền khai thác chợ như bán… “vịt trời”

leftcenterrightdel
Trần Văn Quý khi bị công an bắt giữ  

Hai đồng phạm gồm: Trần Viết Lợi (SN 1998, trú xã Phong An, huyện Phong Điền) và Lê Thị Mỹ Lan (SN 2001, trú phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà) là vợ của Quý.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Quý thấy có nhiều người muốn biết kết quả xổ số kiến thiết trước khi mở thưởng nên nảy sinh ý định đưa ra thông tin giả là mình biết trước kết quả xổ số để bán thông tin này lấy tiền tiêu xài.

Khoảng tháng 2/2022, Quý đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Có thể biết trước kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết”, kèm theo số điện thoại và tài khoản Zalo của mình để những người cần mua liên hệ.

Lúc chị Nguyễn Thị H. Y(SN 1982, trú tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) liên hệ Quý để mua số, thì Quý dùng nhiều số điện thoại, mạo danh nhiều người có liên quan đến việc quay thưởng sổ xố như: người quay thưởng, người làm tại công ty xổ số, con của Tổng giám đốc công ty xổ số để chị Y tin tưởng và chuyển tiền.

Trong các lần chuyển tiền, Quý cung cấp cho chị Y số Quý tự nghĩ ra và thỉnh thoảng trùng với kết quả xổ số nên chị Y tin tưởng là thật và tiếp tục chuyển tiền cho Quý.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/2 - 24/3/2022, tại địa bàn TX. Hương Trà, Quý bằng thủ đoạn nêu trên, đã 14 lần chiếm đoạt của chị Y với tổng số tiền hơn 2,524 tỷ đồng.

Trong đó, Lợi có 3 lần giúp sức cho Quý chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng và được chia 29 triệu đồng. Lê Thị Mỹ Lan (vợ Quý) biết rõ Quý lừa đảo chiếm đoạt của người khác số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng không tố giác với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quý cùng gia đình đã trả lại cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Chị Y và chồng không yêu cầu gì thêm và có xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Quý.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh tuyên án xử phạt bị cáo Trần Văn Quý mức án 7 năm tù, Trần Viết Lợi mức án 2 năm 6 tháng tù, cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  Bị cáo Lê Thị Mỹ Lan phạm tội “Không tố giác tội phạm” mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thầy giáo mê đỏ đen & cái kết buồn

Với mong muốn có thể đổi đời bằng trúng xổ số lớn, từ một thầy giáo chân chất, Lê Phương Nam (SN 1982, trú xã Vinh Hưng, Phú Lộc) nguyên là giáo viên một trường tiểu học đã lao vào chơi số như con thiêu thân. Khi thiếu tiền túng quẫn, Nam đã lừa đảo xin việc của 9 người với số tiền gần 2,3 tỷ đồng để nướng vào trò may rủi.

Thầy giáo mê đỏ đen  cái kết buồn
Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù

Ngày 8/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, TX. Hương Trà) nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng CDC Huế.

Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù

TIN MỚI

Return to top