ClockThứ Bảy, 09/09/2023 10:25

Mua 2.000 viên ma túy sử dụng và bán kiếm lời, lãnh án 20 năm tù

TTH.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Trần Dụng Nguyên (SN 1995, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế).

Hai đối tượng lãnh 40 năm tù do mua bán trái phép ma túy Đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm khu vực biên giớiÁn chung thân cho kẻ vận chuyển ma tuý vì… hai triệu đồng tiền công

Bị cáo Trần Dụng Nguyên tại tòa  

Theo cáo trạng, ngày 20/2/2023, tại đường Phùng Hưng, phường Thuận Hòa, TP. Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Dụng Nguyên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra thu giữ trong túi quần Nguyên đang mặc trên người có 2 gói nhỏ, trong đó có chứa tổng cộng 355 viên nén màu đỏ, 4 viên nén màu xanh mà Nguyên khai nhận đó là ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyên tại đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, công an thu giữ 7 gói ni lông trong đó chứa 1.346 viên nén màu đỏ và 15 viên nén màu xanh.

Qua quá trình điều tra, Nguyên khai nhận trước đó khoảng 1 tuần, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng nên Nguyên đã từ TP. Huế ra thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mua 1 cây ma túy hồng phiến (khoảng 2.000 viên) với giá 18 triệu đồng từ một người có tên gọi là Tùng (không rõ lai lịch), để bán lại cho các đối tượng khác và sử dụng.

Nguyên khai nhận trước ngày bị bắt đã bán cho một số đối tượng trên địa bàn TP. Huế. Đến ngày 20/2/2023, khi đang trên đường đi giao bán ma túy thì bị bắt quả tang.

Tổng khối lượng ma túy bị thu giữ của Nguyên là hơn 157gam loại Methamphetamine.

Được biết trước đó Nguyên từng có 3 tiền án về “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, tuyên án bị cáo Trần Dụng Nguyên 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top