ClockThứ Sáu, 19/01/2024 11:40

Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc

TTH - Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, Công an huyện Phong Điền đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc về trật tự an toàn xã hội.

Đấu tranh với nạn cờ bạcPhát hiện ô tô tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 thủ tục hành chính

 Công an huyện Phong Điền thu giữ hàng hóa nhập lậu

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Phong Điền phát hiện, trên địa bàn xã Điền Hải và các vùng lân cận nổi lên tình trạng người dân có hành vi tụ tập đánh bạc trái phép bằng hình thức lô đề, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con vùng quê.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an huyện Phong Điền đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã liên quan xác lập chuyên án mang bí số “1023Đ” nhanh chóng điều tra, đấu tranh và xử lý các đối tượng có liên quan.

Quyết định phá án, 6 tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang các điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do đối tượng Nguyễn Thị Vui (SN 1972), trú tại xã Điền Hải cầm đầu, thu giữ tại hiện trường tang số trong ngày 128 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc các ngày trước đó với tang số ước tính khoảng 6 tỷ đồng/tháng.

Công an huyện Phong Điền cũng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một cặp vợ chồng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Hồ Ngọc Phương (SN 1983) và Trần Thị Bình (SN 1984 - cùng trú tại xã Phong Thu, Phong Điền). Bước đầu xác định, tổng số tiền hai đối tượng cho vay là gần 2 tỷ đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 450 triệu đồng, lãi suất vượt từ 109,5% - 365%/năm.

Quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Phong Điền phát hiện phương tiện vận chuyển 500kg nội tạng động vật và 1.400 bao thuốc lá. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Các lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công an các xã, thị trấn thường xuyên xây dựng các phương án, kế hoạch, làm tốt công tác nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để từ đó chủ động, kịp thời triển khai công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ việc khi cần thiết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện Phong Điền liên tục triệt phá nhiều chuyên án, vụ án về đánh bạc, cho vay lãi nặng, bắt tạm giam, khởi tố 22 đối tượng, phát hiện xử lý hành chính nhiều vụ đánh bạc trái phép, vận chuyển hàng cấm, buôn bán hàng nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, thời gian đến, dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vì vậy, toàn lực lượng của đơn vị phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân.

Bài, ảnh: Bình Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Return to top