ClockThứ Năm, 06/04/2023 19:52

Tai nạn giao thông giảm sâu trong quý I

TTH.VN - Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có số vụ tai nạn giao thông giảm sâu, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong quý I/2023.

Đã xác định được người điều khiển xe mô tô gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân, trốn khỏi hiện trườngXử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồnTai nạn giao thông nghiêm trọng, một phụ nữ chết tại chỗCông an TX. Hương Thủy: Đồng bộ nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thôngTông vào xe tải bên đường, hai anh em gặp nạnThành phố Huế: Tăng cường nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

leftcenterrightdel
Cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện tham gia giao thông khi qua nút giao ngã sáu Hùng Vương 

Thông tin trên được Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023 diễn ra ngày 6/4.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Tham gia tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

3 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 26 người. So với 3 tháng đầu năm 2022 giảm 20 vụ (-33,3%), giảm 24 người chết (-52,2%), giảm 6 người bị thương (-18,8%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, để đạt kết quả như trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng  thực thi công. Chỉ đạo thực hiện điều chuyển lực lượng cảnh sát giao thông- không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại tuyến đường, địa bàn quản lý.

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, thực hiện thường xuyên, quyết liệt "không có ngoại lệ", "không có vùng cấm", quyết tâm xây dựng thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia, không lái xe” trong Nhân dân.

Triển khai các giải pháp phòng chống đua xe, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tải trọng nghiêm túc, hiệu quả; nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng khi thực thi công vụ...

Thông tin tại hội nghị cũng cho thấy, quý I/2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. Tình hình TTATGT trong quý I năm 2023 về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022...

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Giải quyết các "điểm nghẽn", thúc đẩy chuyển đổi số

Chiều 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Giải quyết các điểm nghẽn , thúc đẩy chuyển đổi số
Phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 19/5, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì tại Hà Nội.

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội
Phát hiện nhiều vụ buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng nhập lậu

Ngày 11/5, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Hội nghị do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì.

Phát hiện nhiều vụ buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng nhập lậu

TIN MỚI

Return to top