ClockThứ Bảy, 01/04/2023 18:00

Đã xác định được người điều khiển xe mô tô gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân, trốn khỏi hiện trường

TTH.VN - Chiều 1/4, Công an huyện Phong Điền cho biết, sau một thời gian xác minh, điều tra, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị đã xác định được người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông với một người đi xe đạp, sau đó tự ý trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Phạt hành chính 63 triệu đồng lái xe biển xanh gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trườngTruy tìm người gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người trên đường Điện Biên PhủGây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bỏ trốn khỏi hiện trườngLên án hành vi gây tai nạn giao thông rồi để mặc nạn nhân

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an huyện Phong Điền đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ 

Đó là, Nguyễn T. T (SN 2002), trú tại thôn Thượng An 2, xã Phong An (Phong Điền). Nguyên nhân được xác định là do chị T. điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút sáng 28/3, tại Km 801 QL1A (đoạn thuộc địa phận xã Phong An), bà Trần Thị M. (SN 1968), trú ở phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) điều khiển xe đạp lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị Nguyễn T. T điều khiển xe mô tô BKS 75C1-390.49 va chạm dẫn đến tai nạn.

Sau va chạm, bà M. ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), được chẩn đoán chấn thương sọ não, hôn mê.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, Nguyễn T. T điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường. 

ANH PHONG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo động tình trạng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Thời gian qua, có không ít trường hợp chủ phương tiện sau khi gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đã “bỏ rơi” người bị nạn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cố tình không đến cơ quan công an để trình báo. Đây là hành động đáng lên án, cần được pháp luật trừng trị thích đáng.

Báo động tình trạng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ trốn
Return to top