ClockChủ Nhật, 24/10/2021 19:58

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước ở sông An Cựu

TTH.VN - Tối 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, lực lượng CNCH đã vớt thi thể một nam thanh niên bị đuối nước ở sông An Cựu (TP. Huế).

Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước tại sông An CựuTăng cường cảnh báo, cứu hộ tại các khu dịch vụ tắm biển, sông, hồ

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh được huy động để tìm kiếm nạn nhân 

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, tại sông An Cựu (đoạn trước số nhà 56, đường Hải Triều, TP. Huế), có một người bị đuối nước. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe CNCH, cùng cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, lúc này mưa lớn, trời tối, gây khó khăn trong việc tìm kiếm của lực lượng CNCH. Đến 19 giờ 55 phút tối 23/10, thi thể nạn nhân đã được lực lượng CNCH tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là, P.V.T (sinh năm 1988), có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phong Điền (Phong Điền). Thi thể nạn nhân T được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Tin, ảnh: Tâm Anh

 

 

         

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top