ClockThứ Sáu, 13/09/2019 20:25

Tu sĩ Đan viện Thiên An cưa hạ rừng thông trái phép

TTH.VN - Chiều 13/9, UBND xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy) cho biết, UBND xã và các đơn vị chức năng tiếp tục phát hiện hành vi cưa hạ rừng thông trái phép của Đan viện Thiên An.

Đan viện Thiên An thiếu tôn trọng pháp luậtNgười dân Kim Sơn bức xúc với việc làm của Đan viện Thiên AnĐan viện Thiên An xây dựng các công trình không phép một cách hệ thốngĐan viện Thiên An cần thiện chí hợp tác

Thông bị chặt hạ và cưa thành từng khúc 

Trước đó, cán bộ bảo vệ rừng địa bàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và cán bộ địa chính xã Thủy Bằng phát hiện tại khoảnh 4, tiểu khu 135, các tu sĩ của Đan viện Thiên An đã dùng 2 máy cưa xăng để cưa 3 cây thông tươi ở đồi thông Thiên An thuộc lâm phận của Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý.

Ngoài ra, cán bộ bảo vệ rừng địa bàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và cán bộ địa chính xã Thủy Bằng còn phát hiện thêm 23 gốc thông khô bị cưa hạ và không còn ở hiện trường.

Cán bộ bảo vệ rừng địa bàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và cán bộ địa chính xã Thủy Bằng đã lập biên bản hiện trường vụ việc, báo cáo lãnh đạo Công ty và các cơ quan chức năng.

"Đây không phải là lần đầu Đan viện Thiên An tự ý chặt hạ thông tại đồi thông Thiên An, mà trước đó cũng đã chặt hàng chục cây thông khác", ông Nguyễn Viết Chính, một người dân, cũng là người bảo vệ rừng của Công ty TNHH Nhà nước Lâm nghiệp Tiền Phong khẳng định.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top