ClockThứ Sáu, 14/07/2023 15:51

Vướng vòng lao lý vì giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản

TTH.VN - Tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ngày 14/7 cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Bắt đối tượng “lừa tình” rồi chiếm đoạt tài sảnMột đối tượng bị bắt giam vì môi giới mại dâmBắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng ra lệnh bắt tạm giam 1 trong 4 đối tượng trú tại TP. Huế 

Hồ Văn Vũ (trú tại phường Hương Vân, TX. Hương Trà) nợ Nguyễn Văn Phong (trú tại phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà) số tiền 83 triệu đồng. Phong nhiều lần đòi nợ nhưng Vũ không trả, còn thách thức, đe dọa.

Ngày 10/2/2023, Phong đã gửi hình ảnh của Vũ qua điện thoại di động của Nguyễn Văn Sơn (trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế) để nhờ Sơn đòi nợ.

Chiều 12/2/2023, Sơn cùng Lê Cao Minh (trú tại phường Thủy Vân, TP. Huế) và Nguyễn Huấn (trú tại phường Đông Ba, TP. Huế) cùng nhau tìm thông tin của Vũ để thực hiện việc đòi nợ.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Minh tìm được Facebook, số điện thoại di động của Vũ, gọi điện cho Vũ giả vờ đặt xe ngày 13/2/2023 đến đón tại kiệt 15 Công Lương, phường Thủy Vân, TP. Huế để đi Đà Nẵng, sau đó Minh gọi điện thoại thông báo cho Sơn và Huấn biết.

Khoảng 9 giờ ngày 13/2/2023, Sơn, Minh và Huấn đến địa điểm hẹn. Thấy Vũ đang ngồi trong xe ôtô đợi, cả ba đối tượng tiến đến đe dọa và dùng tay tát vào mặt Vũ, yêu cầu Vũ trả lại số tiền đã vay của Phong. Vũ gọi điện thoại để nhờ người khác gửi trả trước số tiền 5 triệu đồng.

Lúc này, Sơn phát hiện Vũ đang sử dụng điện thoại di động gửi vị trí đang đứng cho người khác nên cùng với Huấn tát 1 cái vào mặt Vũ, yêu cầu Vũ đi chỗ khác để nói chuyện.

Vũ đi cùng nhóm của Sơn bằng xe môtô khoảng 2 km, đến nhà kho thuộc địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang thì nhóm của Sơn tiếp tục đe dọa  đòi nợ nên Vũ đưa cho Minh số tiền 3,5 triệu đồng. Sau đó Huấn yêu cầu Vũ viết giấy nhận nợ số tiền 80 triệu đồng và lấy căn cước công dân của Vũ.

Lúc sau, anh Phan Văn Lợi (là em rể của Vũ) chuyển vào tài khoản của Minh thêm số tiền 5 triệu đồng. Nhận tiền xong, cả nhóm chở Vũ về lại khu vực Vũ đỗ xe ôtô. Tổng số tiền 8,5 triệu đồng, Minh đưa lại cho Sơn cất giữ toàn bộ.

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn, Lê Cao Minh, Nguyễn Huấn, Nguyễn Đình Phước Đạt về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật” được quy định tại khoản 1 Điều 170 và khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top