ClockThứ Năm, 20/04/2023 15:32

320 hộ phụ nữ thoát nghèo từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách

TTH.VN - Sáng 20/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh về hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Phụ nữ dân tộc thiểu số cũng chuyển đổi sốNuôi con bằng sữa mẹ: Khởi đầu từ bệnh viện

Đến tháng 3/2023, toàn tỉnh có 1249 tổ tiết kiệm và vốn vay với 51.803 thành viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 2.192 tỷ đồng.

Hàng năm, hội LHPN các cấp đều tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho 100% cán bộ quản lý ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo hợp đồng ủy nhiệm; ban hành quyết định phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn, định kỳ kiểm tra các nội dung nhận ủy thác, hoạt động của tổ TK&VV, người vay vốn... qua đó kịp thời phát hiện và hướng dẫn công tác thống kê, theo dõi kết quả hoạt động ủy thác.  

Các cấp hội duy trì tốt mô hình tiết kiệm “Đổi ngày công con giống”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Ống tre tiết kiệm”…nhằm hỗ trợ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn. Nhiều phụ nữ khởi nghiệp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để giới thiệu các đặc sản do phụ nữ sản xuất ra thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 6 Hợp tác xã, 15 tổ hợp tác, 91 tổ liên kết do phụ nữ hỗ trợ thành lập. Năm 2022, toàn tỉnh có 320 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

leftcenterrightdel
 Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế như các cấp Hội còn lúng túng trong cách làm, chưa chủ động trong tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện. Chủ yếu tập trung công tác tuyên truyền; còn khó khăn trong phát hiện nhân tố có nhu cầu, mong muốn khởi nghiệp; cách thức hỗ trợ còn dàn trải. Điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện còn thiếu, nhất là về kinh phí ở cấp cơ sở. Trình độ một bộ phận phụ nữ còn hạn chế trong việc sử dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường; đăng ký thương hiệu và các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm nên khả năng cạnh tranh không cao; thiếu yếu tố sáng tạo trong sản phẩm và mô hình kinh doanh.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng, hoạt động ủy thác của Hội tương đối tốt, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và các nội dung thỏa thuận với các ngân hàng. Hội LHPN cần quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý ủy thác và tổ trưởng TK&VV; làm tốt hoạt động bình xét, giới thiệu khách hàng vay vốn. Phải thường xuyên kiện toàn, củng cố ban quản lý các tổ tiết kiệm, đảm bảo tổ trưởng các tổ phải có đủ năng lực, có khả năng ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho hoạt động quản lý tổ.

Tin, ảnh: Huế Thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phụ nữ sống xanh

Để phong trào “Chủ nhật xanh” thực sự “bám rễ”, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, sống xanh, sạch, đẹp đối với từng hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể phong trào bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả như: Tuyến đường hoa, Điểm xanh văn hóa, Mỗi hố rác một cây xanh, Biến rác thành tiền, Ngõ xanh, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ... Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) tại khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Phụ nữ sống xanh
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Return to top