ClockChủ Nhật, 19/12/2021 16:35

Điểm tựa yêu thương.

TTH - Giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Trà hướng đến.

Điểm tựa yêu thương

Mô hình sinh kế từ gà giống của phụ nữ phường Hương Vân đã mang lại hiệu quả

Được LHPN phường Hương Văn vận động cải tiến khâu sản xuất, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chị Trần Thị Thu Sương, tổ dân phố Bàu Đưng đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền ép dầu lạc bằng máy hiện đại.

Chị Sương kể, trước đây chị ép dầu lạc thủ công, nhỏ lẻ. Cách đây 3 năm, được Hội LHPN phường tạo điều kiện, chị đã vay vốn qua kênh phụ nữ để đầu tư máy ép dầu tự động hiện đại với giá 50 triệu đồng. Với dây chuyền này, công đoạn ép dầu nhanh gấp 1,5 lần so với lúc trước, giúp sản lượng dầu của cơ sở chị Sương tăng lên rõ rệt. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở của chị Sương ép được từ 6 tạ đến 7 tạ lạc. Với giá bán khoảng 75 nghìn đồng/lít, trừ các chi phí nguyên liệu, nhân công…, gia đình chị thu lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng và giúp một số hội viên phụ nữ khác có việc làm.

Được hội LHPN các cấp hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, ngôi nhà chị Cao Thị Yến, tổ dân phố Giáp Nhì, phường Hương Văn vừa được sửa lại khang trang. Bản thân chị Yến thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình khó khăn và phải sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp. Ngoài ra, chị Yến còn được Hội LHPN phường kết nối hỗ trợ con giống để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Gần 100 con gà của bà Trần Thị Hẻo, ở thôn Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, có hơn 20 con gà mái đã đẻ trứng, số còn lại sắp đến kỳ xuất chuồng. Bà Hẻo phấn khởi, đây là lứa gà thứ hai bà tái đàn từ 50 con giống được hội phụ nữ phường hỗ trợ từ tháng 4 năm nay.

Chị Cao Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Hương Vân cho biết, để giúp hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, hội LHPN phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, thông qua tổ chức “Trẻ em và Rồng Xanh”, đã xây dựng 14 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo trên địa bàn. Hiện các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả, góp phần giúp hội viên phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống.

Theo chị Trần Thị Thu Điệp, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Trà, để giúp phụ nữ có hiệu quả, Thị hội chỉ đạo 100% cơ sở hội thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Từ đó xây dựng kế hoach giúp đỡ cụ thể, phù hợp. Đồng thời, vận động Hội LHPN cơ sở tham gia hình thức “tiết kiệm tại chi hội”, đến nay, có 100% chi hội tham gia đóng góp tiết kiệm hơn 13 tỷ đồng, qua đó đã tạo điều kiện cho 4.841 lượt chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã giúp đỡ, hỗ trợ 592 lượt hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ bằng các hình thức như: vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, trang bị kiến thức trồng trọt, chăn nuôi...

Bằng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã Hương Trà đã giúp 119 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tạo đà cho nhiều hội viên phụ nữ vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế vườn, trang trại, kinh doanh buôn bán, không chỉ làm giàu cho gia đình còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Return to top