ClockThứ Tư, 20/04/2022 15:33

Động lực thu hút hội viên

TTH - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế là điểm sáng trong công tác hội và phong trào phụ nữ của huyện Quảng Điền.

Nhân rộng mô hình “Mỗi hố rác, một cây xanh”Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động cuộc thi trắc nghiệm trên InternetGóp sức làm sạch môi trường

Từ liên kết phát triển

Chia sẻ về ý tưởng và hoạt động của tổ liên kết trồng sen ở An Xuân Bắc (Quảng An), chị Đặng Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao thu nhập từ trồng sen, năm 2018, Hội LHPN xã đã vận động thành lập tổ liên kết với sự tham gia của 23 hội viên phụ nữ cơ sở. Chị em trong tổ đã được tập huấn, tư vấn về cách trồng, chăm sóc và quảng bá sản phẩm, đặc biệt rất hiệu quả thông qua facebook. Năng suất cao cộng với chất lượng sản phẩm sen trồng to, lại bở, dẻo và thơm, thu nhập từ trồng sen bình quân gấp đôi so với trồng lúa.

Những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ trong huyện Quảng Điền được chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết, khí hậu, nâng cao giá trị thu nhập, tạo nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm với thu nhập cho một số phụ nữ trên địa bàn.

Hiện, toàn huyện duy trì 10 tổ liên kết trồng sen sạch, chuối già lùn, trồng rau an toàn, sản xuất, chế biến mắm, nước mắm, liên kết ẩm thực gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Cùng với giúp đỡ liên kết vươn lên phát triển kinh tế, công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng được Hội LHPN huyện Quảng Điền triển khai có hiệu quả; gắn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Năm 2021, Huyện hội tổ chức tập huấn, giới thiệu 7 hồ sơ tham gia ngày hội “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp trong cách mạng 4.0) của Trung ương hội; tham gia hội thi “Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp” do UBND tỉnh tổ chức, 4 hồ sơ của chị em phụ nữ huyện nhà vào bán kết.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện hỗ trợ tổ chức 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 38 lớp đào tạo nghề cho hơn 800 lượt chị em tham gia, hỗ trợ vay vốn ưu đãi.

Thông qua chương trình “Đồng hành cùng chị Net”, Huyện hội đã vận động 21 chị em hội viên tham gia và hỗ trợ 7 chị khởi nghiệp kinh doanh với nguồn vốn ban đầu 5 triệu đồng/chị. Hội LHPN huyện cũng chỉ đạo 100% cơ sở hội hỗ trợ giúp 31 chị khởi sự kinh doanh bằng hình thức tiếp cận vay các nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường; thông qua các chương trình và dự án kết nối huy động nguồn lực giới thiệu việc làm cho hội viên; khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Phụ nữ làm chủ

Đánh giá về phong trào phụ nữ địa phương, bà Trần Thị Phương Nhung – Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Điền cho biết: Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động, tập hợp được hội viên tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của công tác hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có hiệu quả.

Có thể nói, nhờ làm tốt hoạt động giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế, hoạt động của các cấp hội phụ nữ ở Quảng Điền đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp và thu hút hội viên đến với tổ chức hội.

Năm 2021, toàn huyện kết nạp được 385 hội viên, tăng 136 hội viên so với năm 2020, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 13 ngàn chị, đạt tỷ lệ trên 48%, sinh hoạt rộng khắp ở 97 chi hội.

Tích cực khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, nội lực của các tầng lớp phụ nữ, tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện là mục tiêu đặt ra của các cấp hội phụ nữ Quảng Điền trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Từ năm 2022 đến 2027, Quảng Điền phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi cơ sở hội ít nhất có 5 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thành lập 1 mô hình kinh tế tập thể (tổ liên kết hay tổ hợp tác/hợp tác xã) do phụ nữ làm chủ.   

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Return to top