ClockThứ Tư, 10/01/2024 19:18

Đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”

TTH.VN - Ngày 10/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023.

Khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế

 Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam

Năm 2023, Hội LHPN TP. Huế triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở” gắn với các khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” - “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”.

Qua đó, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng hành cùng cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ phụ nữ.

Hội LHPN TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".  Hội LHPN TP. Huế đã phối hợp Đảng ủy, chính quyền và Hội LHPN xã Thủy Bằng ra mắt mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” với 29 thành viên.

Thành lập mới 29 mô hình “Phụ nữ sống xanh” xử lý rác thải bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa IMO, nâng tổng số 54 mô hình/34 đơn vị; 100% phường, xã thành lập mô hình “Biến rác thành tiền,  đến nay đã có 78 mô hình; thông qua mô hình đã thu được trên 650 triệu đồng hỗ trợ cho 80 trẻ mồ côi, phụ nữ yếu thế khó khăn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” tiếp tục được triển khai và nhận được sự đồng hành hưởng ứng của nhiều tổ chức cá nhân; các cấp Hội đã kết nối nhận đỡ đầu cho 161 trẻ mồ côi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bằng việc hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

 Từ nguồn quỹ mái ấm tình thương và kết nối các tổ chức, mạnh thường quân, đã hỗ trợ xây dựng sữa chữa 12 mái ấm và 2 công trình vệ sinh với tổng kinh phí 610 triệu đồng... Hội cũng tiếp tục thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Trong năm đã thành lập mới 16 tổ liên kết, 2 tổ hợp tác, 2 mô hình sinh kế theo chuỗi giá trị, các sản phẩm truyền thống...

Tin, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Return to top