ClockThứ Tư, 09/06/2021 14:59

Phục hồi sản xuất từ hỗ trợ sinh kế

TTH - Với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, gói hỗ trợ sinh kế do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng xanh (Úc) thực hiện đã góp thêm nguồn lực giúp nhiều người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân vùng caoHỗ trợ sinh kế để bảo vệ rừng

Hội LHPN tỉnh trao con giống cho người dân (Ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát)

Bước đầu hiệu quả

Khuôn viên rộng lớn của nhà chị Phan Thị Tròn, ở tổ dân phố 2 phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy chất đầy rơm. Cạnh hiên nhà, vợ chồng chị Tròn và một vài chị đổi công đang hoàn tất công đoạn cấy meo để chuẩn bị làm vòm nấm mới. Trong cái nắng gay gắt, khuôn mặt ai cũng lấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.

Anh Nguyễn Văn Tranh, chồng chị Tròn hồ hởi: “Hơn hai tháng qua, 4 vòm nấm của gia đình đã thu về 25 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 15 triệu đồng”.

Gia đình chị Tròn làm nấm từ gần 10 năm nay. Năm 2020, thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn bộ 3 vòm nấm đang kỳ thu hoạch bị trôi theo nước lũ, 30 xe rơm trữ sẵn để gối đầu sản xuất cũng bị nước ngâm hoàn toàn, vợ chồng anh gần như trắng tay. Đầu tháng 2, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ vốn, vợ chồng chị Tròn đã đầu tư gây dựng lại để ổn định sản xuất. 

Không riêng gia đình chị Tròn, những ngày này, các thành viên của Tổ hợp tác sản xuất nấm rơm Thủy Châu đều tất bật với việc ủ rơm, đạp rơm, cấy meo… để kịp có nấm bán vào ngày rằm. Vừa dẫn tôi đi tham quan 3 vòm nấm của gia đình, chị Huỳnh Thị Hà cho biết, mấy năm nay, cuộc sống gia đình chị đều nhờ vào mấy vòm nấm rơm, nhưng năm ngoái bão lụt lớn nên toàn bộ đều hư hại. Cuộc sống của vợ chồng chị càng trở nên chật vật. “Khi được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ vốn làm vòm nấm, tôi liền gầy dựng lại vòm nấm, nhờ nấm được mùa, được giá nên mấy tháng nay gia đình đã có đồng ra, đồng vào, vui nên dù nắng nóng cũng không thấy mệt”, chị Hà chia sẻ.  

Chị Nguyễn Thị Thủy, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố 2, phường Thủy Châu cho biết, 30 thành viên trong tổ đều có kinh nghiệm, kỹ thuật làm nấm, cần cù, chịu khó, nhưng năm qua do ảnh hưởng thiên tai nên cuộc sống trở nên khó khăn. Đầu năm nay, được Hội LHPN tỉnh kết nối để hỗ trợ vốn hơn 140 triệu đồng, các thành viên đã nhanh chóng khôi phục, làm mới các vòm nấm rơm. Hiện thành viên nào cũng đã có thu nhập từ sản xuất nấm rơm.

Thêm động lực, niềm tin

Từ nguồn hỗ trợ, gia đình chị Nguyễn Thị Phúc ở Hải Tiến, Thuận An, huyện Phú Vang kiên cố hoá lại ngôi nhà đang ở.

Gia đình chị Phúc có hoàn cảnh rất khó khăn, cả gia đình có 7 nhân khẩu đều trông chờ vào nghề đánh bắt hải sản thuê của người chồng. Cả gia đình lâu nay sống trong ngôi nhà lúc nào cũng như “muốn” sập. Cách đây 3 tháng, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, vợ chồng chị Phúc vay mượn thêm nên đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.

Những ngày này, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Trẻ em Rồng xanh đang tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho người dân các địa phương trong tỉnh.

Chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, sau thiên tai năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã kết nối và được Tổ chức trẻ em Rồng xanh hỗ trợ hơn 4 tỷ thực hiện gói hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ phát triển bền vững sau bão lũ.

Gói hỗ trợ bao gồm nhiều nội dung, trong đó tập trung hỗ trợ sinh kế bền vững như dạy nghề gắn với tạo việc làm cho phụ nữ đang độ tuổi lao động, có khả năng sử dụng hiệu quả nguồn sinh kế được hỗ trợ.

Theo chị Hồng Thanh, để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ thực sự hiệu quả, từ đầu năm nay, Hội LHPN tỉnh đã có kế hoạch giải ngân chi tiết và cụ thể. Thành lập thành nhóm, phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như điều kiện, năng lực để sử dụng có hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Những hộ được trao sinh kế, đều được tập huấn hướng dẫn sử dụng sinh kế hiệu quả. Các cấp hội cơ sở đôn đốc theo dõi và báo cáo định kỳ về kết quả sử dụng nguồn vốn.

Hiện gói hỗ trợ đã gần hoàn thành và 100% sinh kế đều phát huy hiệu quả rõ nét. Đây sẽ là động lực, niềm tin giúp người dân nghèo khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo và cấp vốn sinh kế cho ngư dân

Ngày 3/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc phối hợp với Hội thiện nguyện Hiếu Nghĩa Tâm và mạnh thường quân tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó và cấp vốn sinh kế cho các hộ ngư dân khó khăn của huyện Phú Lộc.

Tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo và cấp vốn sinh kế cho ngư dân
Đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý

Chiều 1/7, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (HĐTT). Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý
Đông Nam Á: Giáo viên cần được hỗ trợ nhiều hơn

Trong bối cảnh giáo dục phải đối mặt với nhiều biến động, từ đại dịch COVID-19 cho đến sự ra đời của số hóa, thì giáo viên vẫn là trung tâm trong việc cải thiện kết quả học tập, trao quyền cho người học và đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 (SDG4).

Đông Nam Á Giáo viên cần được hỗ trợ nhiều hơn
Kinh tế phục hồi và tăng trưởng

Với sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm nay tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn TP. Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng, lĩnh vực du lịch tăng trưởng mạnh, thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra…, tạo bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng
Chậm triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo

“Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp” là 2 dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được thực hiện nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân, thực hiện các mô hình vẫn còn chậm, chưa nhiều.

Chậm triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo

TIN MỚI

Return to top